|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hãng sản xuất khóa kéo lớn nhất thế giới vận hành nhà máy thứ hai ở Việt Nam, mục tiêu tăng 40% công suất

07:05 | 04/10/2019
Chia sẻ
YKK Corp, nhà sản xuất khóa kéo Nhật Bản và hiện đang nắm giữ 50% thị phần thế giới, vừa bắt đầu vận hành nhà máy thứ hai tại Việt Nam trong tuần này để thúc đẩy hoạt động sản xuất.
ykk-zip-detail-1400x966-image(1200x800-crop)

Một sản phẩm khóa kéo của YKK với tên công ty khắc trên khóa. (Nguồn: Waremakers)

The Japan Times dẫn lời phát ngôn viên của YKK cho hay, công ty này có kế hoạch tăng công suất tại Việt Nam trong năm tài khóa kết thúc tháng 3/2021 lên 40% so với năm tài khóa 2017.

Theo tuyên bố ra ngày 2/10, YKK Việt Nam xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Đồng Văn III thuộc tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội 40 km về phía Nam, với tổng vốn đầu tư 59,9 triệu USD.

YKK%20Factory%20In%20Dong%20Nai%20Province%20Phase1_CERASKAKEN

Nhà máy YKK Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Đồng Nai (Nguồn: YKK Việt Nam)

Bên cạnh nhà máy hiện tại ở tỉnh Đồng Nai, khuôn viên rộng 51.000 m2 ở Hà Nam này sẽ rút ngắn thời gian giao hàng cho các hãng sản xuất hàng may mặc ở miền bắc Việt Nam.

YKK cũng được dự đoán là sẽ bắt kịp xu hướng doanh nghiệp may mặc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam trong thời gian gần đây.

Được thành lập bởi ông Tadao Yoshida tại Tokyo vào năm 1934, YKK là viết tắt của Yoshida Kogyo Kabushikikaisha (tạm hiểu là Công ty TNHH Yoshida).

Còn YKK Việt Nam thành lập năm 1998, là công ty sản xuất khóa kéo thứ 10 trong khu vực ASAO (Asean - Nam Á - châu Đại Dương).

Công ty khóa kéo khổng lồ này sản xuất một nửa số khóa kéo trên toàn thế giới, với 7 tỉ sản phẩm mỗi năm. Thay vì tập trung vào quảng bá thương hiệu, YKK chú tâm vào chất lượng của sản phẩm và kì vọng chính khách hàng sẽ giúp quảng bá hình ảnh của công ty.

Yên Khê