|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội trên toàn quốc khi hơn 20% ca nhiễm không rõ nguồn lây

15:05 | 22/08/2020
Chia sẻ
Ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, chính quyền địa phương đã nâng mức giãn cách xã hội lên tương đương cấp độ ba, mức độ cao nhất tại Hàn Quốc.

Theo Korea Times, trước diễn biến số lượng ca nhiễm mới hàng ngày vượt ngưỡng 300 vào hôm qua (21/8) với nhiều ca xuất hiện ở các tỉnh, thành phố lớn, chính quyền nước này đã quyết định tăng mức cách li xã hội trên toàn bộ đất nước bắt đầu từ ngày 22/8.

Ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, chính quyền địa phương đã nâng mức giãn cách xã hội lên tương đương cấp độ ba, mức độ cao nhất trong thang bậc giãn cách xã hội ở Hàn Quốc.

Trước đó vào đầu tuần, chính quyền Hàn Quốc đã nâng mức cách li xã hội đối với Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon lên cấp hai sau sự gia tăng ca nhiễm virus cụm tại các nhà thờ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch với sự lây nhiễm nhanh chóng và các đường lây truyền không xác định vượt qua 20%, cao nhất kể từ khi bùng phát COVID-19 tại đây.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo thêm 332 trường hợp nhiễm COVID-19 vào ngày 21/8, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17.002 ca, mức cao nhất kể từ ngày 8/3.

Ngoài ra, tất cả 17 tỉnh và thành phố lớn của cả nước lần đầu tiên ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 20/1.

Lo ngại dịch COVID-19 vượt tầm kiểm soát, Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ ba - Ảnh 1.

Hàn Quốc đang lo ngại rằng việc lây nhiễm đang vượt khỏi tầm kiếm soát (Ảnh minh họa: Teletrader).

Theo hướng dẫn giãn cách xã hội mới, các cơ sở có nguy cơ cao, bao gồm phòng hát karaoke, câu lạc bộ, quán cà phê và buffet được yêu cầu đóng cửa. Các nghi lễ tại nhà thờ vào Chủ nhật và những sự kiện trong nhà với hơn 50 người và các sự kiện ngoài trời với hơn 100 người đều bị nghiêm cấm.

Các trường học ở các khu vực đã báo cáo ô dịch chuyển sang dạy học trực tuyến, bắt đầu từ thứ Tư. Chỉ giới hạn khoảng 1/3 số học sinh mẫu giáo, tiểu học và cấp 2  và 2/3 số học sinh tại các trường cấp 3.

Từ nửa đêm, tất cả các bãi biển trên khắp đất nước sẽ đóng cửa.

KCDC vẫn đưa ra lời cảnh báo về khả năng bùng phát dịch bệnh liên quan đến những cuộc biểu tình với hàng nghìn người từ các thành phố khác đổ về Seoul. Cùng với đó là sự lây nhiễm tại các nhà thờ tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, Chính phủ nước này cho rằng vẫn chưa phải là thời điểm để xem xét nâng mức độ xa cách xã hội lên mức ba trên toàn quốc bởi vì nếu mức độ được nâng lên, tác động của nó đến nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân có thể rất nghiêm trọng.

Họ cho rằng các biện pháp phòng chống cao nhất có thể được ban hành khi số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày đạt mức trung bình trong hai tuần là 100 - 200 và số ca nhiễm COVID-19 mới tăng gấp đôi xảy ra hơn hai lần một tuần.

Minh Hằng

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.