|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hai tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19 nay đã khỏi bệnh và xuất viện, sẵn sàng bay trở lại

21:58 | 16/04/2020
Chia sẻ
Ngoài hai tiếp viên hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện, Vietnam Airlines thời gian qua cũng đã đón gần 1.500 tiếp viên khác hết thời hạn cách li, sẵn sàng quay trở lại làm việc.
Hai tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19 nay đã khỏi bệnh và xuất viện, sẵn sàng bay trở lại - Ảnh 1.

Hai tiếp viên đã chính thức khỏi bệnh và sẵn sàng trở lại trên những chuyến bay cùng đồng nghiệp. Ảnh: Vietnam Airlines.

Theo tin từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), sau thời gian điều trị tích cực, hai tiếp viên của hãng nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 46 và 59) đã khỏi bệnh, xuất viện và sẵn sàng trở lại trên những chuyến bay.

Trước đó, tiếp viên - bệnh nhân 46 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 9/3 và lập tức xin nghỉ phép. Đến tối muộn 10/3, tiếp viên có triệu chứng ho ít, thân nhiệt cao nên đã chủ động đến bệnh viện xét nghiệm và cách li từ sáng ngày 11/3.

Trường hợp tiếp viên - bệnh nhân 59 đã phục vụ chuyến bay VN54 từ London đến Hà Nội và hạ cánh vào sáng ngày 2/3. Tiếp viên được đưa đi cách li cùng toàn bộ tổ bay từ đêm 6/3 sau khi phát hiện ca nhiễm mới trên chuyến bay này. Đến ngày 14/3 tiếp viên có triệu chứng sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ về niềm vui khi nhận tin khỏi bệnh, hai tiếp viên cho biết: "Nhiễm bệnh là điều không ai mong muốn. Chúng tôi, những tiếp viên hàng không, hiểu rõ đó là rủi ro phải đối mặt. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ bác sĩ đã tận tình chữa trị, cảm ơn ban lãnh đạo Vietnam Airlines, Đoàn tiếp viên và đồng nghiệp luôn quan tâm, động viên trong thời gian qua".

Hiện nay, gần 1.500 tiếp viên của Vietnam Airlines đã hết thời gian cách li để trở lại làm nhiệm vụ, chiếm 100% tổng số tiếp viên phải cách li sau khi phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch về hoặc các chuyến bay có trường hợp nhiễm bệnh. 

Ngoài phục vụ các chuyến bay thường lệ cũng như những chuyến bay đặc biệt chuyên chở công dân ra khỏi vùng dịch, 100% tiếp viên đã đăng kí nghỉ luân phiên để giảm giờ bay phù hợp với sản lượng khai thác, chia sẻ khó khăn với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Hai tiếp viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19 nay đã khỏi bệnh và xuất viện, sẵn sàng bay trở lại - Ảnh 3.

Đại diện cán bộ, nhân viên Đoàn tiếp viên chúc mừng và đón hai tiếp viên xuất viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Vietnam Airlines.

Theo chia sẻ mới đây của Tổng Giám đốc Dương Trí Thành, doanh thu của Vietnam Airlines trong năm 2020 dự kiến giảm khoảng 50.000 tỉ đồng, tức là giảm 65% so với kế hoạch. Trong đội bay 106 chiếc thì có tới gần 100 chiếc phải nằm đất vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới hoạt động hàng không.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội chiều nay 16/4, Tổng Giám đốc Dương Trí Thành cho biết sau hai tuần giãn cách xã hội trên toàn quốc, lượng khai thác của các hãng hàng không Việt Nam chỉ còn khoảng 2 - 5% năng lực.

Mới đây, sau khi được sự cho phép của Cục Hàng không, Vietnam Airlines và Vietjet Air cho biết từ ngày 16/4 sẽ tăng cường khai thác đường bay giữa Hà Nội và TP HCM lên hai chuyến/ngày, thay vì một chuyến/ngày như trước đây. Bên cạnh đó, các đường bay giữa Đà Nẵng - Hà Nội, Đà Nẵng - TP HCM vẫn duy trì khai thác một chuyến/ngày.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng tăng tần suất bay giữa Hà Nội và TP HCM lên một chuyến/ngày thay cho 4 chuyến/tuần như trước đây. 

Hành khách đi máy bay trong thời gian này được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 1/2020, Vietnam Airlines đã triển khai đo thân nhiệt cho toàn bộ tổ bay khi đến cơ quan và trước khi đi bay.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, phi hành đoàn được trang bị đồ bảo hộ y tế gồm áo mặc toàn thân, găng tay, khẩu trang, kính mắt và dung dịch sát khuẩn. Các tàu bay của hãng phải được khử trùng sau mỗi chuyến bay.

Song Ngọc