|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hải Phòng kì vọng đón sóng đầu tư lớn từ doanh nghiệp Mỹ

06:00 | 30/09/2020
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn doanh nghiệp Mỹ có tiềm lực mạnh sẽ đầu tư vào thành phố cảng. Về phía Đại sứ Mỹ Daniel J.Kritenbrink, ông hi vọng lãnh đạo thành phố sẽ ủng hộ dự án điện khí của Tập đoàn ExxonMobil trị giá 5,1 tỉ USD.
Hải Phòng kì vọng đón sóng đầu tư lớn từ doanh nghiệp Mỹ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng tiếp ông Daniel J.Kritenbrink - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nguồn: Haiphong.gov.vn

Ngày 28/9 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J.Kritenbrink, theo Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Thành cho biết Hải Phòng hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất trong giai đoạn hiện nay với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,2%/năm; thu hút đầu tư FDI lớn…

Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Hải Phòng đến nay vẫn còn ở qui mô nhỏ. Do đó, Bí thư Thành ủy kì vọng sau chuyến thăm này, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ có tiềm lực kinh tế sẽ đầu tư vào Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ Hải Phòng trong phát triển y tế, giáo dục…

Về phía Đại sứ Mỹ Daniel J.Kritenbrink, ông mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm ủng hộ Dự án Tổ hợp khí LNG - Điện Hải Phòng của Tập đoàn ExxonMobil với trị giá đầu tư khoảng 5,1 tỉ USD, đồng thời đề nghị thành phố sớm có văn bản gửi Bộ Công Thương để hỗ trợ việc đưa Dự án này vào Qui hoạch điện 7 điều chỉnh về Phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, hợp tác về năng lượng hiện là lĩnh vực khá quan trọng trong giai đoạn hiện tại, quan hệ đối tác này sẽ đảm bảo cho sự dồi dào, ổn định nguồn năng lượng và đảm bảo năng lượng cho Việt Nam trong quá trình tăng cường quan hệ thương mại giữa hai bên.

Trước đó, trong buổi trao đổi với đại diện Chính phủ Việt Nam hồi giữa tháng 6, Ông Irtiza Sayyed, Chủ tịch toàn cầu của Exxon Mobil cho biết tập đoàn muốn đầu tư vào hệ thống hạ nguồn dầu khí Việt Nam, cụ thể vào các cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các nhà máy lọc hóa dầu và các nhà máy điện khí LNG từ 2025 đến 2030.

Theo đó, Hải Phòng và Long An sẽ là địa điểm tiềm năng được Exxon Mobil chọn để phát triển tổ hợp LNG với công suất tương ứng mỗi nơi là 4.000 MW (tương đương 5,3 tỉ mét khối khí) và 3.000 MW (tương đương 3,5 tỉ mét khối khí) với nguồn cung chính từ các công ty tại thị trường Mỹ.

Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, khu tổ hợp Hải Phòng có thể đáp ứng 22% nhu cầu khí Việt Nam, trong khi tổ hợp Long An có thể giải quyết 15% vấn đề nhu cầu.

Thu Thảo

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.