|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hai ngân hàng lớn nâng dự báo giá dầu thô, tối đa 130 USD/thùng

11:44 | 17/03/2026
Chia sẻ
Hai ngân hàng Bank of America và Standard Chartered ngày thứ Hai (16/3) đã nâng dự báo giá dầu cho năm 2026. Cơ sở cho dự báo này đến từ cú sốc nguồn cung kéo dài do việc đóng cửa eo biển Hormuz và khả năng gián đoạn dài hạn đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, ngân hàng Bank of America nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 77,5 USD/thùng, so với mức 61 USD trước đó, trong khi Standard Chartered nâng dự báo lên 85,5 USD/thùng, từ mức 70 USD ở dự báo đưa ra trước đó, theo Reuters. 

Theo Bank of America, nếu xung đột kéo dài sang nửa cuối năm, giá Brent có thể tăng lên mức “rất cao” khoảng 130 USD/thùng, dù các nhà phân tích cho rằng kịch bản này ít khả năng xảy ra. Ngân hàng này cũng nhận định rằng sau khi chiến sự kết thúc, thị trường dầu nhiều khả năng quay trở lại trạng thái dư cung, kéo giá Brent xuống khoảng 65 USD/thùng vào năm 2027.

Trong bối cảnh triển vọng giá dầu được nâng lên, Bank of America cũng tăng định giá đối với các công ty thăm dò và khai thác dầu khí khoảng 17%.

Cuộc chiến tại Iran đã làm gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz — tuyến hàng hải then chốt nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập. Tuyến đường này có vai trò quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Trong một báo cáo, nhóm nghiên cứu hàng hóa của Bank of America cho biết kịch bản cập nhật của họ dựa trên hai khả năng có xác suất tương đương: một là xung đột sớm được giải quyết, giúp khôi phục dòng chảy vào tháng 4 và đưa giá Brent về quanh 70 USD/thùng; hai là gián đoạn kéo dài sang quý II, đẩy giá lên khoảng 85 USD/thùng.

Bank of America cũng cho biết gần 200 triệu thùng dầu thô đã bị gián đoạn nguồn cung, khiến tồn kho thắt chặt nhanh hơn dự kiến.

Trong khi đó, Standard Chartered cũng nâng dự báo theo quý, với giá dầu Brent quý I/2026 được điều chỉnh lên 78 USD/thùng (từ 74 USD), quý II/2026 lên 98 USD/thùng (từ 67 USD), và hiện dự báo giá dầu Brent năm 2027 ở mức 77,5 USD/thùng.

Ngân hàng này ước tính nguồn cung từ Iraq, Saudi Arabia, UAE, Qatar và Kuwait bị gián đoạn khoảng 7,4–8,2 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng của Iran cũng giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày.

“Ngay cả khi các hoạt động quân sự giảm nhiệt hoặc đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi cho rằng tác động gián đoạn đối với thị trường năng lượng sẽ còn kéo dài,” Standard Chartered nhận định.

Giá dầu đã tăng hơn 41% kể từ khi xung đột bùng phát đầu tháng này. Mặc dù vậy, trong phiên giao dịch dầu tuần, giá dầu có điều chỉnh nhẹ. Theo đó, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 0,5% xuống 102,69 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 2,7% xuống 95,94 USD/thùng.

Đà giảm này diễn ra sau khi Mỹ cho biết sẵn sàng cho phép một số tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz, đồng thời xuất hiện các cuộc thảo luận về khả năng xả thêm dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, như một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm hạ nhiệt giá năng lượng tiêu dùng trong bối cảnh chiến sự Iran.

 

H.Mĩ

Ông Phạm Nhật Vượng cam kết tài trợ 50.000 tỷ cho VinFast, thực tế đã giải ngân bao nhiêu?
Tính tới ngày 31/12/2025, tổng thanh khoản khả dụng của VinFast khoảng 3,1 tỷ USD. Đây là số tiền mà ông Phạm Nhật Vượng, Vingroup và các đối tác cam kết hỗ trợ VinFast thông qua các thoả thuận tài chính.