|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hai cổ phiếu ‘họ Masan’ trên UPCoM bứt tốc, một mã tăng gấp đôi sau ít phiên

15:45 | 17/02/2025
Chia sẻ
MSR đã gấp đôi thị giá qua một tháng, tính đến 17/2. Đối với MML, mức tăng ghi nhận 45%.

Cổ phiếu của Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) tăng trần ngay từ mở cửa và duy trì suốt phiên 17/2, lên 22.400 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt gần 1,7 triệu đơn vị, toàn bộ là khớp lệnh. Như vậy MSR đã tăng trần cả 3 phiên gần nhất, tương đương tăng 44%. Vốn hóa hiện đạt hơn 24.600 tỷ đồng.

Tính qua một tháng gần nhất, MSR đã tăng 102%, tức gấp đôi thị giá. Đà bứt phá này có sự đồng pha với nhóm cổ phiếu khai thác khoáng sản, với một số đại diện khác như KSV, BKC, MTA hay HGM... đã tăng hàng trăm phần trăm trong một tháng.

 Diễn biến cổ phiếu MSR qua 3 năm (đến 17/2). (Biểu đồ: TradingView).

Mặt khác, MSR thuộc hệ sinh thái của Masan Group. Trong “họ Masan”, một cổ phiếu cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây là MML của Masan MeatLife. Giống MSR, MML cũng đang được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Tuy giảm hơn 2% trong phiên 17/2, về 34.300 đồng/cp, MML đã tăng 45% qua một tháng gần nhất. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 150.000 cp.

 Diễn biến cổ phiếu MML qua hai năm (đến 17/2). (Biểu đồ: TradingView).

Đà tăng của MSR có thể phản ánh phần nào sự chuyển biến trong kết quả kinh doanh. Công ty báo lãi ròng 99 tỷ đồng trong quý cuối năm 2024. Đây là quý thứ hai liên tiếp có lãi, sau chuỗi lỗ kéo dài từ quý II/2022.

Công ty cho biết sự khởi sắc đến từ doanh thu mảng thị ủ mát và thịt chế biến. Cùng với đó, các khoản chi phí được kiểm soát tốt hơn, như mảng trang trại gà và chi phí thức ăn chăn nuôi giảm, làm tăng lợi nhuận gộp.

Nhờ đó, cả năm 2024, Masan MeatLife có lãi 27 tỷ đồng, sau hai năm 2022 - 2023 đều lỗ hàng trăm tỷ.

Trường hợp MSR, kết quả kinh doanh lại không phải là yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu. Năm 2024, do biên lợi nhuận gộp thấp, công ty tiếp tục báo lỗ dù doanh thu đem về trên 14.000 tỷ đồng. Cụ thể, lỗ ròng năm 2024 là 1.638 tỷ đồng, sâu hơn năm 2023 (lỗ 1.576 tỷ đồng).

Về triển vọng, tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 7/2, ông Lê Bá Nam Anh, Giám đốc Chiến lược & Phát triển Masan Group (Mã: MSN) cho biết việc Trung Quốc thông báo hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng sang Mỹ có thể tạo ra một số lợi thế nhất định cho Masan High-Tech Materials.

“Chúng tôi đang đợi những chỉ số giá mới xuất hiện sau lệnh cấm này có những tác động tích cực nào. Lệnh cấm của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới một số những doanh nghiệp kinh doanh vonfram và bismuth trên thế giới.

Ông Lê Bá Nam Anh đánh giá việc Trung Quốc cấm xuất khẩu vonfram và bismuth sang Mỹ có thể giúp Masan High-Tech Materials có được lợi thế về giá trong năm 2025.

 

Xuân Nghĩa