|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu khoáng sản tiếp tục thăng hoa, một mã vươn lên dẫn đầu thị giá sàn chứng khoán

10:37 | 14/02/2025
Chia sẻ
Các đại diện lĩnh vực khai thác khoáng sản tiếp tục bứt phá trong đầu phiên 14/2, kể đến MTA, KCB, KBC, KSV, BMC, HGM, MSR…, trong đó nhiều mã tăng trần.

Ngành khoáng sản khởi đầu phiên 14/2 với kịch bản quen thuộc khi hàng loạt cổ phiếu tăng giá mạnh. Tính đến 10h20, các mã đang tăng trần gồm MIC, MTA, KCB, BKC, MSR, BMC hay FCM. Bên cạnh đó, KSV tăng 9,9%, HGM tăng 2,3%.

Trước đó, BKC đã tăng trần 8 phiên (từ 4/2 đến 13/2), các mã còn lại cũng đã tăng kịch biên độ phiên 13/2.

Với riêng HGM của Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, cổ phiếu này có lúc lên 419.000 đồng/cp, sau đó thu hẹp về 390.000 đồng/cp lúc 10h20. Dù vậy, đây đang là cổ phiếu có thị giá cao nhất toàn thị trường (WCS: 365.200 đồng/cp, VNZ: 358.300 đồng/cp). KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP cũng lọt vào nhóm thị giá cao nhất, với quanh mức 280.000 đồng/cp.

 Kết quả giao dịch khớp lệnh đến 10h20 của một số cổ phiếu khoáng sản. (Nguồn: SSI).

Diễn biến tích cực của nhóm khoáng sản đặt trong bối cảnh thị trường chung tăng điểm. Tính đến 10h26, VN-Index tăng hơn 5 điểm lên 1.275 điểm, với sự hỗ trợ của FPT, GVR, GAS và một số cổ phiếu ngân hàng. HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng lần lượt 2,1 điểm và 0,6 điểm.

Thị trường nghiêng về bên mua. Trên HOSE, 290 mã tăng so với 105 mã giảm và 83 mã đi ngang. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, vật liệu, tiêu dùng, năng lượng, tiện ích, bất động sản… ghi nhận sắc xanh chủ đạo.

Rổ VN30 có 26 mã tăng, ba mã đi ngang (MBB, SAB, VIC) và duy nhất VNM đang giảm nhẹ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ phiên trước.

Khối ngoại quay đầu mua ròng nhẹ 49 tỷ đồng, tương ứng với gần 5 triệu đơn vị, tập trung gom TCB, FPT, HPG, ngược lại VNM, MWG, DGC bị bán ròng nhiều nhất.

Xuân Nghĩa

Giá cà phê có thể giảm tới 30% trong năm 2025?
Hợp đồng tương lai cà phê Arabica dự kiến sẽ giảm khoảng 30% vào cuối năm 2025, do giá cao kỷ lục gần đây có thể làm giảm nhu cầu, trong khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ mùa bội thu tại Brazil vào năm tới, theo một cuộc thăm dò của Reuters công bố hôm thứ Năm.