Mức lợi nhuận này cũng cao hơn nhiều lần so với mức ước lãi 225 tỷ đồng trong quý II mà lãnh đạo HNG công bố tại ĐHCĐ thường niên 2017 tổ chức cuối tháng 6 vừa qua.
Sau hơn 10 ngày tạm ngừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, HAGL Agrico lại đổi ý khi có thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Trong cơ cấu lợi nhuận, 70% lợi nhuận đến từ mảng trái cây, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT cho biết. Theo ông Đức, HNG lấy ngắn nuôi dài, dòng tiền năm nay đến từ cây ăn trái mà nguồn thu đầu tiên từ chanh dây, thanh long.
Về vụ bán mía đường cho Thành Thành Công, đại diện HNG xác nhận đã hoàn tất vào ngày 23/6. Các thông số tài chính 30/6 sẽ đẹp hơn nhiều so với quý 1 và cuối năm 2016.
Theo ông Đức, việc trồng một số loại trái cây có giá trị cao và thời gian thu hoạch ngắn là quyết sách hợp lý trong bối cảnh HNG cần hướng đi đột phá và mang tính chiến lược để vượt qua khó khăn.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (Mã: HNG) có Quyết định bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Hạnh làm Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Xuân Thắng kể từ ngày 5/5/2017.
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết chỉ có 2 phương án tái cơ cấu nợ: một là Chính phủ "cứu", hai là bán rừng cao su. Đồng thời, HNG cũng có kế hoạch bán 6.000 ha mía đường và đàn bò sữa.
Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết đã gặp gỡ nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc trong việc bán rừng cao su ở Lào. Bản chất của HAGL là mất cân đối dòng tiền chứ không phải là mất cân đối tài sản.
HAGL trình kế hoạch lỗ 1.191 tỷ đồng năm 2016 và không chia cổ tức; NVT nới room 100%; MAS họp ĐHCĐ bất thường tăng vốn; Thành Vinh nâng sở hữu 23,09% vốn PNC.
Trong tài liệu, HĐQT cũng đề ra phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, nội dung chưa được công bố, phương án cụ thể sẽ được cung cấp và trình bày tại Đại hội.
Sau ý kiến của kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động do hơn 12.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn của HAG và 4.750 của HNG sắp đến hạn thanh toán, Tập đoàn HAGL cho hay vẫn đang tiếp tục thương lượng với các chủ nợ nhằm tìm giải pháp.
Theo ông Phạm Lưu Hưng SSI, ngay sau khi kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán được công bố, lượng nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh từ rất nhiều nguồn. Tuy nhiên, điều họ quan tâm lại là: Sau FTSE Russell, liệu Việt Nam có tiếp tục tiến tới nâng hạng theo MSCI hay không?