|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội phát hiện thêm 7 ca nhiễm cộng đồng

13:33 | 12/08/2021
Chia sẻ
Trong số 26 ca nhiễm mới trưa nay ở Hà Nội, có đến 7 người được phát hiện dương tính COVID-19 khi xét nghiệm sàng lọc người ho, sốt.

Trưa 12/8, Sở Y Tế Hà Nội thông báo tiếp tục ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Số ca mắc mới tại Đông Anh (10), Đống Đa (6), Thạch Thất (6), Hai Bà Trưng (2), Hà Đông (2); phân bố theo chùm ca bệnh ho sốt thứ phát (19), sàng lọc ho sốt (7).

Chùm sàng lọc ho sốt có 7 bệnh nhân

1. N.M.P, nữ, sinh năm 2005, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, ngày 11/8 đi khám tại Phòng khám khu vực 1 TTYT Đông Anh được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

2. N.T.Q, nữ, sinh năm 1968, thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, khai báo với trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.T.H, nữ, sinh năm 1976, số 26 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho đờm 5 ngày nay, ngày 11/8 đi khám và xét nghiệm test nhanh tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4. N.T.P, nữ, sinh năm 1949, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần khu vực phong tỏa, ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5. T.T.P, nữ, sinh năm 1979, Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần khu vực phong tỏa, ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.H.M, nữ, sinh năm 1953, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho từ ngày 4/8. Ngày 11/8, đi khai báo y tế tại phường, được làm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

7. N.V.S, nam, sinh năm 1946, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt từ ngày 1/8. Ngày 11/8, cùng vợ là N.H.M đi khai báo y tế tại phường, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát có 19 bệnh nhân

1. L.T.Đ, nữ, sinh năm 1981, Văn Chương, Đống Đa

2. N.M.L, nữ, sinh năm 1982, Văn Chương, Đống Đa

Cả hai bệnh nhân là F1 của T.T.T.N, ngày 9/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và được cách ly. Ngày 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.T.A.T,  nữ, sinh năm 1976, Văn Chương, Đống Đa, F1 của N.T.L, ngày 9/8, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và được cách ly. Ngày 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.M.H, nam, sinh năm 1992, Quang Trung, Hà Đông

5. T.Q.P, nam, sinh năm 1993, Quang Trung, Hà Đông

Hai bệnh nhân đều là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

6. C.V.C, nam, sinh năm 1989,  Phùng Xá, Thạch Thất

7. C.V.T, nam, sinh năm 1989, Phùng Xá, Thạch Thất

Hai bệnh nhân là F1 đã được cách ly tập trung từ 22/7-10/8. Ngày 11/8, được xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh, kết quả dương tính nên đã lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

8. N.V.T, nam, sinh năm 2009

9. N.T.D, nữ, sinh năm 2015

10. B.N.Q.A, nữ, sinh năm 2011

11. N.V.T, nam, sinh năm 1952

Cả 04 bệnh nhân đề ở Bình Phú, Thạch Thất, là F1 của N.M.N, cách ly từ 25/7, đã được xét nghiệm (âm tính). Ngày 10/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, ngày 11/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12. L.T.L, nữ, sinh năm 1959, Kim Chung, Đông Anh, là F1 của T.T.X, ngày 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

13. N.T.L, nữ, sinh năm 1986, Thụy Lâm, Đông Anh. Bệnh nhân làm việc tại Công ty Thuận Phúc, F1 của T.T.T.Đ, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

14. N.T.T, nữ, sinh năm 1955

15. T.T.H, nữ, sinh năm 2016

16. N.V.D, nữ, sinh năm 1987

17. N.T.T, nữ, sinh năm 2014

18. N.D.Q, nam, sinh năm 2013

19. Đ.C.T, nam, sinh năm 2007

Tất cả các bệnh nhân trên đều ở tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của N.V.N, được lấy mẫu lần 1 âm tính ngày 5/8. Ngày 11/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Kết quả lấy mẫu xét nghiệm cho đối tượng nguy cơ và đối tượng sống trong khu vực nguy cơ, đến trưa nay, Hà Nội đã lấy được 202.016 mẫu, trong đó 84.393 mẫu đã có kết quả (84.378 mẫu âm tính, 15 mẫu dương tính), còn lại 117.623 mẫu chưa có kết quả.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.985 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.128 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 857 ca.

Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, các chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến nay đã có 1.716 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Sơn Thạnh