Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) hiện vẫn đang diễn biến phức tạp khi liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Từ ngày 23/8 đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận tổng cộng hơn 300 trường hợp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ động triển khai kịch bản chi tiết ứng phó diễn biến dịch theo từng cấp độ, đồng thời dự phòng tình huống phải kéo dài giãn cách xã hội.
Nhằm kiểm soát không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết mới đến cơ quan.
Theo ghi nhận của phóng viên vào rạng sáng 26/7, vẫn tồn tại hiện tượng một bộ phận người dân cố tình vi phạm, vượt rào chắn để tập thể dục tại các điểm công cộng của thành phố.
Việc Hà Nội quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24/7 trong bối cảnh mới ghi nhận gần 700 ca mắc COVID-19 có ý nghĩa nhiều trong giảm nguy cơ lây lan dịch.
Theo ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV VSDC, Việt Nam trước đây đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng hạng theo tiêu chuẩn thị trường mới nổi mà MSCI đánh giá. Tuy nhiên, tiến trình này có thể sớm hơn, vào năm 2028 hoặc 2029, nếu thị trường đáp ứng được các tiêu chuẩn.