|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội dự kiến cho học sinh THPT đến trường trở lại từ 6/12

17:22 | 29/11/2021
Chia sẻ
Hà Nội dự kiến cho học sinh THPT ở khu vực có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng đi học trở lại từ đầu tháng 12 tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Đinh Tiến Dũng cho biết chiều 29/11, Thường trực Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trở lại trường học, theo tin từ Dân trí.

Trước mắt, thành phố sẽ thực hiện đối với các đơn vị xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến thời điểm 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng. Thời gian thực hiện là từ đầu tháng 12/2021, có thể xem xét cụ thể vào ngày 6/12.

Bí thư Đinh Tiến Dũng lưu ý thêm, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội và cả nước, số lượng ca F0 phát sinh mới có xu hướng ngày càng tăng. Hiện dịch bệnh xuất hiện ở cả 30/30 quận, huyện, thị xã. Nhiều chùm ca bệnh đang tồn tại ở các khu dân cư mật độ cao, các khu chung cư, khu công nghiệp hoặc phát sinh từ các hoạt động tại chợ dân sinh, đám hiếu, hỷ…

Vì vậy, việc đưa học sinh trở lại trường học trong bối cảnh như vậy phải được chuẩn bị thật kỹ, bảo đảm có nguyên tắc và luôn đặt vấn đề an toàn sức khỏe của học sinh lên trên hết.

Hôm qua 28/11, Hà Nội ghi nhận 301 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 141 ca cộng đồng. Đây là ngày ghi nhận kỷ lục số ca mắc trong 24 giờ cao nhất từ trước tới nay.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 9.669 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.743 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.926 ca.

Anh Đào (tổng hợp)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.