|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Google lọt vào tầm ngắm chống độc quyền của giới chức châu Á

20:14 | 31/10/2020
Chia sẻ
Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác ở châu Á đang tăng mức độ giám sát để ngăn chặn các hành vi lạm dụng độc quyền của Google.

Mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kiện Google, cáo buộc tập đoàn này sử dụng những thủ thuật phản cạnh tranh  để duy trì thế độc quyền. Quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ có thể ảnh hưởng tới cả châu Á, nơi những nền kinh tế số đang tăng trưởng nhanh cũng đang để ý hơn tới Google.

Nikkei đưa tin, hôm 21/10, ông Katsunobu Kato, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, tuyên bố Tokyo sẽ áp dụng những quy định liên quan đến việc sử dụng dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật số theo xu hướng quốc tế trong tương lai gần.

Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (JFTC) đã tăng mức độ giám sát với những doanh nghiệp Internet của Mỹ, như Google, nhằm theo dõi hành vi độc quyền. 

Trong một khảo sát của Hội đồng Các công ty quảng cáo kỹ thuật số Nhật Bản vào tháng 4, 75% doanh nghiệp tham gia đều nói họ thấy khúc mắc trong hợp đồng với Google. Tỉ lệ đó cao hơn so với tỉ lệ doanh nghiệp phàn nàn về Facebook và Twitter. 

Vấn đề mà nhiều đối tác phàn nàn nhất là Google tiêu chuẩn hóa các hợp đồng, còn đối tác không thể can thiệp hoặc thay đổi theo nhu cầu của họ.

Giới chức Hàn Quốc cũng đang tăng mức độ kiểm soát với những doanh nghiệp như Google. Joh Sung-wook, người đứng đầu cơ quan chống độc quyền Hàn Quốc, khẳng định Seoul đã để mắt tới Google và Naver.

Google lọt vào tầm ngắm chống độc quyền của giới chức châu Á - Ảnh 1.

Gần đây Google phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi độc quyền trên toàn cầu. (Ảnh: Getty Images)

Hồi tháng 9, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) cũng đã đề xuất dự luật đảm bảo công bằng cho các giao dịch trên nền tảng trực tuyến.

Dự luật điều chỉnh qui định về hợp đồng giữa những công ty khai thác nền tảng như Google và các nhà bán lẻ trực tuyến, đồng thời đề ra giới hạn với những loại dữ liệu người dùng mà các nhà khai thác thu thập từ các giao dịch đó.

Đầu tháng 10, KFTC thông báo họ đang điều tra hành vi phản cạnh tranh tiềm ẩn trong hệ điều hành và chợ ứng dụng, chẳng hạn Android và Play Store. 

KFTC nhấn mạnh họ sẽ xem xét việc kinh doanh của Google về các giao dịch ứng dụng, qua đó xác định chúng có vi phạm Luật Thương mại Công bằng của Hàn Quốc không.

Báo cáo cho thấy Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ đang xem xét đơn khiếu nại của các luật sư chống độc quyền nhằm vào Google hồi tháng 6. Các luật sư cáo buộc Google lạm dụng vị trí thống lĩnh hệ điều hành cho Smart TV để thao túng thị trường. 

Bên cạnh đó, Google cũng đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ giới khởi nghiệp Ấn Độ về quyết định tính phí hoa hồng 30% khi thanh toán trên ứng dụng thông qua Google Play.

Philippines chưa có kế hoạch kiện Google về độc quyền, nhưng một số báo cáo gần đây cho thấy Manila đã chuẩn bị. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Philippines, Arsenio Balisacan, đã đưa ra các tiêu chí liên quan đến qui định kinh doanh trên Internet trên báo địa phương Business Mirror. Trong khi đó, Ủy viên Amabelle Asuncion cũng đã đưa ra định nghĩa về hành vi phản cạnh tranh.

Hôm 20/10, Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kiện chống độc quyền với Google với cáo buộc công ty sử dụng sức ảnh hưởng với thị trường để chống lại các đối thủ. 

11 bang tại Mỹ tham gia vụ kiện, khiến nó có qui mô lớn tương tự hai vụ kiện chống độc quyền nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử là với Microsoft năm 1998 và AT&T năm 1974 từng khiến "đế chế" viễn thông, điện thoại di động của Bell System sụp đổ.

Gần đây Google phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi độc quyền trên toàn cầu. Năm 2019, Liên minh châu Âu phạt công ty 1,7 tỉ USD vì ngăn các trang web sử dụng công cụ tìm kiếm của đối thủ để liên hệ với các nhà quảng cáo. 

Năm 2017, họ cũng nộp phạt 2,6 tỷ USD vì "ưu ái gà nhà" trong kết quả tìm kiếm về lĩnh vực mua sắm. Năm 2018, với lý do ngăn các đối thủ xuất hiện trên hệ điều hành Android, công ty cũng bị phạt 4,9 tỷ USD.

Ngoài Goolge, Nhật Bản tuyên bố sẽ hợp tác cùng Mỹ, châu Âu, mở cuộc điều tra lớn về độc quyền với cả Facebook, Amazon, Apple.

Giám đốc FTC của Nhật khẳng định chống độc quyền sẽ là lĩnh vực được Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Chính quyền Tokyo sẵn sàng mở các cuộc thăm dò nếu nhận thấy có hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường với người tiêu dùng ở các công ty công nghệ lớn này.

Nhạc Phong