|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19

16:34 | 27/05/2021
Chia sẻ
Tiền từ các nhà tài phiệt châu Á dồn dập đổ vào Singapore. Giá bất động sản, xe hạng sang, dịch vụ cao cấp bùng nổ trước nhu cầu khổng lồ của những vị khách giàu có.
Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 1.

Vịnh Marina ở Singapore, ngày 28/1/2021. (Ảnh: Bloomberg).

Anh Keith Oh, nhà môi giới ô tô tại Singapore không tin nổi mắt mình khi đọc tin nhắn từ Facebook. Một khách hàng Trung Quốc đặt mua chiếc Bentley trị giá 1,1 triệu SGD (830.000 USD) qua mạng xã hội – dù vị này còn chưa xem hàng.

"Vị khách Trung Quốc chỉ hỏi giá và bao giờ chúng tôi có thể giao hàng. Cái giá cả triệu USD có lẽ chẳng là gì đối với ông ấy", anh Oh nói.

Theo Bloomberg, cuộc mua bán chóng vánh này là dấu hiệu mới nhất của xu hướng rộng lớn: Tiền đang đổ vào Singapore nhiều hơn bao giờ hết. Trong lúc đại dịch COVID-19 đe dọa Đông Nam Á và bất ổn chính trị bao trùm Hong Kong, Singapore đã trở thành bến đỗ an toàn cho những tài phiệt giàu có nhất châu Á. 

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 2.

Thực khách dùng bữa tại nhà hàng Long Beach @ Dempsey tại Singapore ngày 9/5. (Ảnh: Bloomberg).

Ông Stephan Repkow, người sáng lập Wealth Management Alliance cho biết: "Đối với những người giàu có thể quyết định nơi họ muốn sống, Singapore là lựa chọn hàng đầu hiện nay". Ông cho biết hai khách hàng ngoại quốc của mình đã trở thành cư dân của Singapore trong 12 tháng qua và sắp tới sẽ có thêm những người khác.

Singapore từ lâu đã thu hút giới nhà giàu Trung Quốc, Indonesia và Malaysia. Họ đến trong chuyến du lịch ngắn để mua sắm, chơi bài ở casino hoặc kiểm tra sức khỏe tại những phòng khám đẳng cấp thế giới.

Đại dịch đã thay đổi tất cả những điều trên, thôi thúc nhiều tài phiệt và gia đình ở lại hàng tháng. Một số còn xin giấy phép cư trú để "lánh nạn" COVID-19. Tính theo bình quân đầu người, tỷ lệ tử vong ở Malaysia và Indonesia lớn gấp Singapore lần lượt 10 lần và 30 lần, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Số lượng văn phòng gia đình (một dạng công ty tư vấn quản lý tài sản tư nhân) tại Singapore đã tăng gấp đôi từ cuối năm 2019 lên khoảng 400.

Nhu cầu tham gia câu lạc bộ golf nhảy vọt, giá bất động sản tăng mạnh nhất kể từ năm 2018. Các nhà hàng đẳng cấp Michelin luôn kín khách cho đến khi có quy định hạn chế gần đây. Trong khi đó, nhiều ngân hàng quốc tế như UBS đang mở rộng hoạt động tại Singapore để quản lý khối tài sản khổng lồ.

Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19 dẫn đến các biện pháp hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn có thể sẽ tạm ngăn làn sóng người giàu di cư đến Singapore. Tuy nhiên, hiện tượng này ít có khả năng kéo dài.

Số ca nhiễm COVID-19 tại Singapore chỉ là vài chục người mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với con số hàng trăm ca mắc mới tại những thành phố như New York.

Singapore cũng đang đẩy mạnh tiêm chủng: Đất nước này đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 30% dân số, tỷ lệ lớn gần gấp đôi so với Trung Quốc và còn lớn hơn nữa so với hai nước láng giềng Malaysia và Indonesia.

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 3.

Trung tâm mua sắm ION Orchard trên Đường Orchard, ngày 8/5. (Ảnh: Bloomberg).

Singapore đang đối mặt với tình thế cân bằng mong manh. Đảo quốc sư tử phụ thuộc vào thương mại và biên giới mở nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác.

Phong tỏa và hạn chế đi lại quá lâu sẽ làm mất sự hấp dẫn của Singapore đối với đầu tư và nhân tài quốc tế. Mặt khác, không kiểm soát được COVID-19 có nguy cơ dẫn đến phản ứng chính trị dữ dội và và phá hỏng danh tiếng là khu vực an toàn.

Singapore không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về những người nhập cư siêu giàu. Nhưng các chủ ngân hàng tư nhân, văn phòng đa gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho biết những người mới đến đang giúp công việc kinh doanh của họ nở rộ.

Tỷ phú nối chân tỷ phú

Một nhân vật sừng sỏ trong giới ngân hàng Singapore cho biết khách hàng Trung Quốc đứng đầu trong số các tài khoản mới mở, tiếp theo là khách hàng đến từ Ấn Độ và Indonesia.

Ông Harish Bahl, nhà sáng lập văn phòng quản lý tài sản gia đình Smile Group nói rằng đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ nhiều người siêu giàu ở Singapore đến vậy. Ông đã làm việc trong ngành hơn 20 năm.

"Kể từ khi đại dịch bắt đầu, tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới đã ở lại Singapore lâu hơn, bao gồm người từ Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Mỹ", ông Bahl cho biết.

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 4.

Câu lạc bộ golf Tanah Merah Country, ngày 5/4. (Ảnh: Bloomberg).

Singapore tạo điều kiện cho giới siêu giàu định cư tương đối dễ dàng ở nước này. Singapore nhanh chóng cấp tư cách thường trú cho các cá nhân hoặc gia đình đầu tư 2,5 triệu USD vào doanh nghiệp địa phương, một số quỹ đầu tư hoặc văn phòng quản lý tài sản gia đình có ít nhất 200 triệu USD tài sản.

Dịch vụ cao cấp

Sự đổ bộ của giới siêu giàu kéo theo nhu cầu dành cho sản phẩm và dịch vụ cao cấp tăng vọt.

Odette là một nhà hàng ba sao Michelin khá đắt đỏ, thực đơn nếm thử cho hai người với rượu vang và pho mát có thể lên đến hơn 750 USD. Dù vậy, nhà hàng này vẫn được đặt chỗ kín lịch trước hàng tháng trời. Không chỉ người ngoại quốc, công dân Singapore giàu có cũng bạo tay chi tiêu. 

"Mọi người không đi du lịch được thì đi ăn. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nhà hàng rất hút khách", ông Steven Mason, Giám đốc Odette cho biết.

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 5.

Câu lạc bộ rượu 67 Pall Mall chưa được trang bị nội thất. (Ảnh: Bloomberg).

Trên tầng 27 của trung tâm mua sắm Shaw, việc xây dựng câu lạc bộ rượu vang 67 Pall Mall đang diễn ra. Dù gần như chưa có gì để giới thiệu với khách hàng tiềm năng, câu lạc bộ này dự kiến sẽ mở cửa vào tháng 11 năm nay với 3.500 khách hàng. Thẻ thành viên trọn đời có giá 200.000 SGD (151.000 USD).  

Giá tại các câu lạc bộ golf cũng tăng chóng mặt. Chi phí gia nhập Sentosa Golf Club lên đến 500.000 SGD (378.000 USD) đối với người nước ngoài, tăng 40% so với giai đoạn trước đại dịch.

Giới siêu giàu chọn Singapore là thiên đường trú ẩn thời COVID-19 - Ảnh 6.

Showroom của Vincar. (Ảnh: Bloomberg).

Một khi các tài phiệt đến ở Singapore trong lâu dài, họ cần ô tô. Ông Vincent Tan, nhà sáng lập đại lý ô tô cao cấp Vincar cho biết doanh số bán xe hạng sang cho người nước ngoài kể từ giữa 2020 tăng 50-60% so với một năm trước đó.

"Phần lớn khách của tôi là dân Trung Quốc và họ chủ yếu trả bằng tiền mặt. Rolls Royce, Bentley, Porche và Mercedes cao cấp là những loại xe bán chạy", ông Tan cho biết.

Giang

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam có thể mang về 22 tỷ USD, tạo ra thị trường xây dựng hơn 33 tỷ USD
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến các nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực TOD và các hoạt động thương mại dự kiến sẽ mang về khoảng 22 tỷ USD. Bên cạnh đó, dự án này cũng sẽ tạo ra thị trường xây dựng 33,5 tỷ USD.