|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Giáo viên coi thi ở Quảng Nam mắc COVID-19, xác định 1.295 trường hợp F1, F2

08:28 | 20/08/2020
Chia sẻ
BN991 tên là NTC, 34 tuổi, là giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) từng đi coi thi, chấm thi lên lớp 10 và có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Tối 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả xác minh một bệnh nhân (BN) mới là thầy giáo coi thi tại trường THPT Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) vừa được Bộ Y tế công bố.

Theo đó, BN991 tên là NTC, giới tính Nam, 34 tuổi, ngụ thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam. BN là giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Ngày 13/7 - 14/7, BN chăm vợ (BN 981) tại phòng 303, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian chăm vợ, BN tiếp xúc với một số người thân đến thăm.

Ngày 15/7, BN dự lễ bế giảng tại trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam), liên hoan cùng tập thể lớp 10/2 tại quán Gió Đồng (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn), sau đó về lại bệnh viện.

Ngày 17/7, BN đưa vợ về nhà. Ngày 17/7 - 28/7, BN dạy kèm tại nhà cho hai em học sinh ở phường Cẩm Châu (TP Hội An). Thời gian này, BN đưa con đi học tại nhà cô T. (phường Sơn Phong, TP Hội An).

Chiều 18/7, BN đến quầy thuốc Minh Tâm (đối diện UBND TP Hội An) mua vật tư y tế. Ngày 20/7, BN đến quầy thuốc Thái Phiên (ngã tư Thái Phiên, Nguyễn Trường Tộ) mua vật tư Y tế.

Ngày 22/7, BN đến trường THPT Nông Sơn coi thi lại (thi lên lớp) và chấm thi, sau đó họp tổ chuyên. Thời gian ở trường, BN tiếp xúc với các em học sinh thi và giáo viên trong trường.

Ngày 25/7, BN dự họp Hội đồng sư phạm nhà trường, tiếp xúc với nhiều thầy cô trong trường.

Ngày 26/7, BN đưa vợ đến phòng tiểu phẫu khoa cấp cứu BVĐK Hội An để cắt chỉ vết mỗ, có tiếp xúc với nhân viên y tế (không nhớ rõ). Ngày 1/8, BN cùng với vợ đến Trạm Y xã Cẩm Thanh tế khai báo, được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Ngày 8/8 - 10/8, BN coi thi tại trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). BN lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng).

Ngày 11/8 - 16/8, BN không tiếp xúc với mọi người gần nhà. Hằng ngày, BN đi chợ Bà Lê mua thực phẩm.

Ngày 17/8, BN cách li tập trung tại trường Nội trú Dân tộc và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 18/8, BN có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 19/8: BN được chuyển điều trị tại khu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam (Điện Nam, Điện Ngọc). Hiện tại sức khỏe không ho, không sốt, có đau họng, rát cổ.

Sau khi có thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương khoanh vùng cách li, phun thuốc khử trùng lần hai toàn khu vực nhà nơi bệnh nhân đang sinh sống; tổ chức vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở cách li điều trị theo qui định. Hiện đã xác định có 181 trường hợp F1 và 1.114 trường hợp F2 liên quan đến BN991.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 3 ca mắc COVID-19 mới thuộc huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là bệnh nhân số 981, 982 và 983.

Tính từ đầu mùa dịch đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam ghi nhận tổng cộng 100 ca mắc COVID-19, trong đó 17 ca bình phục, 3 ca tử vong.

Hiện tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục tăng tốc điều tra, truy vết, khoanh vùng, mở rộng diện xét nghiệm và tổ chức cách li phù hợp đối với các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần. Đồng thời kiểm soát nghiêm việc di chuyển của người dân, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ động làm việc với Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam tính toán, xây dựng phương án tăng qui mô giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 để ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh.

Minh Hằng

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.