Xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và cách mạng xanh đang tạo ra biến động trong doanh số bán dầu thô, OPEC có khả năng sẽ kiềm soát sản lượng để tránh cung vượt cầu.
Các nước Trung Đông đang phải chật vật đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ. Theo dự báo của Moody's, chặng đường chông gai này có thể phải mất ít nhất một thập kỷ để đi đến đích.
Giá xăng tăng trung bình khoảng 700 đồng/kg trong kỳ điều chỉnh chiều ngày 26/6. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi sau thời gian chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 nên nhu cầu sử dụng xăng dầu trên thế giới tăng mạnh.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi lên cao nhất kể từ tháng 10/2018 nhờ dự báo tăng trưởng nhu cầu sẽ vượt nguồn cung.
Một lãnh đạo công ty xăng dầu dự báo nếu không can thiệp quỹ bình ổn, giá xăng sẽ tăng khoảng 500 đồng/lít. Trong khi đó, giá các loại dầu được dự báo tăng ở mức 300-500 đồng/lít tùy loại.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi lên cao nhất trong gần 3 năm nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm và hoạt động kinh tế tăng tốc tại Đức.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng lên cao nhất trong hơn 2 năm vào phiên trước nhờ dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm vì nhu cầu di chuyển tăng.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay sau khi dầu thô Brent bứt phát ngưỡng 75 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn 2 năm, với OPEC+ thảo luận về việc nâng sản lượng.
Theo Forbes, có một điểm đáng ngạc nhiên là dù hoạt động khoan giếng mới tại Mỹ sụt giảm đến 75% vào mùa xuân năm ngoái và đến giờ chỉ mới phục hồi phần nào, nhưng sản lượng dầu thô chung của nền kinh tế lớn nhất thế giới không hao hụt bao nhiêu.
Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, OPEC+ có cơ sở vững chắc để tin rằng họ có thể kiểm soát nguồn cung dầu thô toàn cầu mà không cần phải e ngại các công ty dầu đá phiến của Mỹ.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng mạnh vào phiên trước nhờ đồng USD suy yếu và cuộc đàm phán để chấm dứt lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran bị gián đoạn.
Ngân hàng Bank of America dự đoán, giá dầu thô có thể tăng lên 100 USD/thùng vào năm tới khi nhu cầu đi lại phục hồi. Dù nhiều tổ chức lớn dự báo giá dầu có thể quay trở lại mức ba con số thì nhận định của Bank of America lại cụ thể và sớm nhất.
Đà giảm tiếp tục nới rộng trong phiên sáng khi lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index lùi sâu về gần vùng 1.600 điểm, nhiều nhóm ngành ghi nhận mức giảm sâu hơn so với đầu phiên.