Giới phân tích cảnh báo, lệnh cấm của Mỹ đối với dầu thô của Nga có thể làm trầm trọng thêm vấn đề giá hàng hóa và thực phẩm, đồng thời gây ra suy thoái. Đây chính là mối lo lạm phát đình trệ mà nhiều người đề cập từ năm ngoái.
Bộ Công Thương cho rằng sau căng thẳng Nga – Ukraine, giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành ngày 11/3 có thể tăng 5.000-8.000 đồng/lít/kg tùy loại. Do vậy, Bộ Công Thương đề xuất giảm 50% thuế môi trường để giảm áp lực cho người dân, doanh nghiệp.
Trên thị trường thế igowis, giá dầu thô phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm khoảng 13% vào phiên trước, mức giảm sâu nhất trong một ngày kể từ tháng 4/2020, vì UAE cho biết họ ủng hộ tăng thêm sản lượng ra thị trường.
Mỹ sắp giáng thêm đòn tấn công khác vào nền kinh tế Nga hòng bắt ông Putin rút quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, các đồng minh châu Âu khó có thể làm theo biện pháp trừng phạt mới nhất mà Mỹ khởi xướng: cấm vận dầu thô của Nga.
Giá xăng dầu tại Mỹ đã lên cao kỷ lục vượt ngưỡng 4 USD/1 gallon (3,78 lít), mức tăng có thể nói là đe dọa sự ổn định của nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân Mỹ.
Trước "cơn điên" giá dầu, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM dự báo giá xăng trong nước trong kỳ điều hành ngày 11/3 sẽ tăng khoảng 2.100-2.400 đồng/lít và tiến sát mốc 30.000 đồng/lít.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau khi leo thang khoảng 4% vào phiên trước, vì Mỹ cấm nhập khẩu dầu Nga và Anh cho biết sẽ kết thúc mua dầu Nga vào cuối năm.
Hôm 8/3, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga. Đây là một bước leo thang mới trong phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine.
Bộ Tài chính thông tin hết năm 2021, số quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) còn gần 898 tỷ đồng. Tuy nhiên, 14/35 doanh nghiệp hiện đang âm quỹ với tổng gần 1.500 tỷ đồng. Trong bối cảnh này, việc chi quỹ BOG sẽ khó có thể kéo dài.
Giá xăng dầu neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải cùng nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã buộc phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí.
Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh đối với Nga, bao gồm cả việc loại một số ngân hàng của nước này ra khỏi hệ thống SWIFT. Tuy nhiên, phía châu Âu đang khá e ngại đối với việc áp lệnh trừng phạt với dầu mỏ của Nga vì có thể tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
Ông Oleg Ustenko - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Ukraine, nói các quốc gia phương Tây phải ngừng nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Nga. Các giao dịch này là những "đồng tiền đẫm máu tươi" và chúng đang giúp Nga tài trợ cho cuộc tấn công Ukraine.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi lên cao nhất kể từ năm 2008 vào phiên trước, vì Mỹ và châu Âu tiếp tục đề xuất lệnh cấm đối với dầu của Nga.
Giới chuyên gia nhận định nếu các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt lên dầu thô của Nga, giá dầu có thể chạm mốc 150 USD/thùng. Tuy nhiên, dòng chảy dầu của Nga đã bị gián đoạn ngay cả khi chưa có lệnh trừng phạt trực tiếp đối với mặt hàng này.
Năm 2021, xuất khẩu gỗ và lâm sản có một năm thành công khi đạt kim ngạch gần 16 tỷ USD. Song vừa bước sang năm 2022, ngành gỗ đã phải đối mặt với những khó khăn liên hoàn từ giá nguyên liệu, cước vận tải...
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 3.500 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng khi lượng lớn các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá đáo hạn.