|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Tăng nhẹ nhờ Mỹ miễn thuế một số hàng điện tử Trung Quốc

07:45 | 15/04/2025
Chia sẻ
Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai (14/4) nhờ việc miễn thuế đối với một số mặt hàng điện tử từ Mỹ và dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 phục hồi mạnh.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai (14/4) nhờ việc miễn thuế đối với một số mặt hàng điện tử từ Mỹ và dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 phục hồi mạnh.

Tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do lo ngại rằng chiến tranh thương mại có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 0,2%, lên 64,88 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ gần như không đổi 61,53 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/4, thị trường bật tăng. Tại thời điểm 7h20 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,5% lên 65,21 USD/thùng và giá WTI của Mỹ tăng 0,6% lên 61,88 USD. 

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật 7h20 ngày 15/4/2025

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

   Giá

%thay đổi 

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 9

   Tokyo

 56.200 

     1,53

JPY/thùng

Giá dầu Brent

Giao tháng 6 

   ICE

 65,21      0,49

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Giao tháng 5

   Nymex

 61,88      0,57

USD/thùng

Nguồn: Tố Tố tổng hợp.

Cuối ngày thứ Sáu (11/4), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn thuế đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số hàng điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi các chính sách áp thuế rồi sau đó rút lại, gây ra sự bất ổn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Hôm 13/4, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới.

Trong khi đó, dữ liệu công bố hôm 14/4 cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 đã phục hồi mạnh mẽ so với hai tháng trước đó và tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào nguồn cung từ dầu Iran và sự phục hồi trong các chuyến hàng từ Nga.

Tuy nhiên, giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 10 USD/thùng kể từ đầu tháng, và các nhà phân tích đã hạ dự báo giá dầu khi chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang.

Cùng ngày, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2025 sẽ tăng thêm 1,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn 150.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước, do ảnh hưởng từ các mức thuế thương mại.

“Việc OPEC hạ dự báo nhu cầu toàn cầu càng cho thấy viễn cảnh u ám mà chúng ta đang đối mặt, từ các mức thuế và những bất ổn khác trên thị trường,” ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định.

Thị trường vẫn đang phải điều chỉnh để thích nghi với tác động của các mức thuế và sự leo thang căng thẳng với Trung Quốc, ông Kilduff nói thêm.

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ trung bình ở mức 63 USD và WTI ở mức 59 USD trong phần còn lại của năm 2025, và lần lượt là 58 USD và 55 USD vào năm 2026.

Các nhà phân tích của Daan Struyven cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong quý IV/2025 chỉ tăng 300.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, và nhu cầu chậm lại sẽ thấy rõ nhất ở các nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu.

UBS đã giảm dự báo giá dầu Brent xuống 68 USD/thùng, thấp hơn 12 USD, đồng thời dự báo giá dầu WTI sẽ giao dịch ở mức 64 USD/thùng. JPMorgan cũng hạ dự báo giá dầu cho năm 2025 và năm sau, với lý do sản lượng tăng từ OPEC+ và nhu cầu yếu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều 10/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

E5RON92

- 1.491 đồng/lít

18.882 đồng/lít

RON95-III

- 1.712 đồng/lít

19.207 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

- 1.235 đồng/lít

17.243 đồng/lít

Dầu hỏa

- 1.322 đồng/lít

17.413 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 1.124 đồng/kg

15.902 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 10/4.

Tố Tố

Hé lộ bức tranh KQKD ngành chứng khoán quý I/2025: MBS, HDS, Kafi, DSC… công bố BCTC
Trong số những cái tên đầu tiên của ngành chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý I, MBS, Kafi ghi nhận tăng trưởng, trong khi HDS, DSC giảm lợi nhuận.