|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá tiêu Ấn Độ dự kiến không giảm cho tới giữa tháng 2/2020

15:39 | 03/01/2020
Chia sẻ
Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự báo tăng khoảng 30% trong năm 2020, tuy nhiên giá tiêu được cho là sẽ không giảm cho tới giữa tháng 2.
Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự kiến tăng 30% trong năm 2020 nhờ thời tiết thuận lợi tại Kerala - Ảnh 1.

Sản lượng hồ tiêu Ấn Độ dự kiến tăng 30% trong năm 2020 nhờ thời tiết thuận lợi tại Kerala

Giá tiêu Ấn Độ chưa có dấu hiệu giảm

Mặc dù sản lượng dự báo tăng trong năm 2020, giá hồ tiêu vẫn chưa giảm do lượng khách mua của niên vụ mới bị trì hoãn một tháng. Tại Kerala, nguồn cung mới dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào tuần cuối tháng 12.

Trong tương lai, giá có thể sẽ giảm vào giữa tháng 2/2020, khi hồ tiêu từ cả hai bang Kerala và Karnataka bắt đầu được đưa ra thị trường.

Hiện tại, các giống được lọc ra từ trang trại và không pha trộn trong thị trường Kochi chuẩn được bán ở mức 35.500 rupee hoặc 34.000 rupee/100 kg.

"Giá có thể đạt 30.000 rupee vào giữa tháng 2 năm sau, sau đó thị trường hoàn toàn dựa vào lượng cung - cầu, và nhu cầu của các nhà đầu tư có thể tăng lên", theo ông Heman Kishor, giám đốc công ty Hemanand Spices có trụ sở tại Kerala.

Ông Gulshan John, giám đốc điều hành của Nedspice Processing India Pvt Ltd, cho biết 300 rupee/kg sẽ là một mức hỗ trợ tốt cho hạt tiêu đen. Tuy nhiên, trong mùa cao điểm, nó có thể giảm xuống còn 275 rupee/kg nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Tồn kho tiêu năm 2020 có khả năng giảm một nửa từ 21.856 trong năm nay xuống còn 10.856 tấn.

Sản lượng tiêu dự báo tăng 30%

Sản lượng hồ tiêu của Ấn Độ năm 2020 được điểu chỉnh tăng thêm khoảng 30% lên 61.000 - 62.000 tấn, phần lớn do điều kiện thời tiết thuận lợi ở Kerala - một trong những khu vực sản xuất hồ tiêu chính của nước này, theo Cogensis.

Trong đó, khoảng 59.000 tấn có khả năng là hạt tiêu đen và phần còn lại là hạt tiêu trắng, các thương nhân Ấn Độ cho biết, tương tự với ước tính của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế.

Tháng 8/2018, bang Kerala - nơi sản xuất hồ tiêu lớn thứ hai của Ấn Độ - đã phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong gần một thế kỉ, sau đó là tình trạng hạn hán kể từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay.

Mặc dù việc lượng mưa thiếu hụt thường ảnh hưởng xấu đến các loại cây trồng nói chung, nhưng lại có lợi cho các đồn điền trồng tiêu.

Tổng sản lượng hồ tiêu của Ấn Độ có thể sẽ tăng trong năm 2020 do năng suất vụ mùa cao hơn ở Kerala, tuy nhiên, ở Karnataka - bang trồng tiêu lớn nhất nước này - thời tiết không mấy thuận lợi.

Bên cạnh đó, một số thương nhân ước tính tổng sản lượng hồ tiêu thậm chí cao hơn, khoảng 65.000 tấn, trong đó bang Karnataka chiếm khoảng 55%, tiếp theo là bang Kerala với 40% và bang Tamil Nadu với 5 % tổng sản lượng.

Ngọc Ánh