Tiêu thụ thịt gà của người Mỹ giảm xuống, trong khi thịt bò và thịt heo tăng lên vì cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc và Mexico lao dốc và giá thịt heo muối xông khói, thịt sườn rẻ hơn.
Bộ trưởng Công thương Philippines cho biết, quốc gia này đang nghiêm túc xem xét áp giá trần đối với gạo, thịt heo và thịt gà, vì giá thực phẩm tiếp tục leo thang sau khi siêu bão Mangkhut phá hủy mùa màng.
Trong sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng đùi gà nhập từ Mỹ lên đến 47.224 tấn, chiếm đến gần 99% tổng sản lượng thịt gà các loại nhập khẩu từ thị trường này.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhu cầu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng nhẹ, vì ngành chăn nuôi heo nội địa đang phục hồi và ngành thủy sản duy trì đà tăng trưởng.
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).