Giá thấp, nông dân găm hàng khiến các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam khốn đốn
Nhà xuất khẩu đau đầu vì thiếu nguồn cung cà phê do nông dân tích trữ
Sản lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam có thể sẽ giảm đáng kể trong tháng 4 và tháng 5, theo một số nhà giao dịch lớn của đất nước. Giá cà phê trên toàn cầu thấp khuyến khích người nông dân tích trữ thu hoạch. Điều đó có nghĩa là các nhà xuất khẩu nhỏ có thể vỡ nợ khi không thực hiện được hợp đồng hoặc phải đối mặt với việc chậm giao cà phê cho khách hàng, ông Lê Tiến Hùng, Giám đốc điều hành của công ty Simexco Daklak, cho biết.
Ông Phan Hùng Anh, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Thương mại Cà phê Quang Minh cho biết nếu người nông dân tiếp tục tích trữ và không bán cà phê, một số nhà xuất khẩu có thể thiếu nguồn cung để thực hiện các hợp đồng của họ.
Đối với công ty mình, ông Hùng Anh cho hay sản lượng xuất khẩu của công ty trong mùa này giảm xuống còn 45.000 tấn so với mức 60.000 tấn vào vụ trước, mặc dù vậy công ty vẫn đủ hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng cho đến thời điểm hiện tại.
Nguồn: Bloomberg
Giá cà phê đã giảm trong 2 năm trở lại đây khi nhà cung cấp cà phê hàng đầu thế giới - Brazil tiếp tục nâng cao khối lượng sản xuất nhờ sự mất giá của đồng tiền trong nước. Trong khi đó, các quốc gia sản xuất với chi phí cao hơn như Colombia, Costa Rica và Peru đang gặp khó khăn sau khi giá giảm xuống dưới 1 USD/pound.
Giá cà phê tại Việt Nam hiện nay dưới 33.000 đồng/kg (tương đương 1,42 USD/kg) và phần lớn người nông dân đã tạm ngừng bán hàng, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất nước ta, Tập đoàn Intimex, cho biết.
Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Tập đoàn Intimex đồng thời là người đứng đầu Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê của Việt Nam, cho biết: "Những nhà xuất khẩu không thể kí thêm các hợp đồng mới và không có cà phê để bán ra". Tập đoàn Intemex có khả năng phải bỏ lỡ mục tiêu xuất khẩu 520.000 tấn cà phê trong năm nay.
Giá cà phê robusta tại trung tâm sản xuất cà phê của Việt Nam - Đắk Lắk - giao dịch ở mức 32.500 đồng/kg vào thứ Năm (4/4), thấp hơn 13% so với năm trước.
Để có thể mua cà phê và thực hiện các hợp đồng đã kí, nhiều nhà xuất khẩu bắt buộc phải tăng giá trả cho nông dân lên trên mức giá xuất khẩu hiện tại là 31.000 đồng/kg. Ông Hùng, Giám đốc điều hành của Simexco Đắk Lắk, ước tính xuất khẩu của công ty trong mùa này có thể giảm xuống 95.000 tấn so với mức 98.000 tấn trong năm trước.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam giảm còn 160.000 tấn trong tháng 3, thấp hơn 24% so với cùng kì năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã xuất khẩu 865.000 tấn cà phê kể từ đầu mùa vào tháng 10/2018, con số tương đương với cùng kì trong vụ mùa trước.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia




TRỰC TIẾP