|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Brazil xem xét thực hiện quyền chọn bán cà phê để hỗ trợ giá

15:54 | 05/04/2019
Chia sẻ
Chính phủ Brazil đang xem xét việc đưa ra quyền chọn bán đối với các nhà sản xuất cà phê như một biện pháp để kéo giá cà phê, vốn đang ở đáy 13 năm, và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho nông dân đang gặp khó khăn, Reuters trích nguồn thạo tin hôm 4/4 cho hay.

Chương trình, nếu được thông qua, sẽ cho phép các nhà sản xuất quyền bán mùa vụ của mình cho chính phủ ở một mức giá cố định, theo đó đặt ra giá sàn tại nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Điều này có thể buộc người mua trả nhiều hơn cho cà phê Brazil và khuyến khích những quốc gia trồng cà phê khác học theo.

Các nhà sản xuất đã gây sức ép đối với chính quyền Brasilia để đưa ra quyền chọn bán và dự trữ lại cà phê quốc gia, vốn đã được bán vào đầu thập kỉ này.

"Chúng tôi đã đàm phán với chính quyền và họ thích ý tưởng đó", giám đốc của Hợp tác xã cà phê Brazil cho biết.

"Đây là chương trình có lợi cho cả hai bên. Người nông dân có thể được đảm bảo mức giá tốt hơn, và chính phủ có thể thu lời từ việc bán lượng cà phê dự trữ khi giá phục hồi", ông nói.

Brazil xem xét thực hiện quyền chọn bán cà phê để hỗ trợ giá - Ảnh 1.

Cây cà phê robusta tại Sao Gabriel da Palha thuộc bang Espirito Santo, Brazil. Ảnh: Jose Roberto Gomes/Reuters.

Theo một nguồn tin khác trong ngành, có nhiều chi tiết vẫn cần phải thảo luận, như qui mô của chương trình và mức giá sàn.

Bộ Nông nghiệp Brazil không phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Giá cà phê giao tại New York đã chạm đáy 13 năm mới trong tuần này vì sản lượng vượt nhu cầu trên thị trường quốc tế. Giá cà phê arabica được giao dịch ở mức 95,2 US cent/pound vào thứ Năm (4/4), giảm 0,16%.

Lần cuối cùng Brazil sử dụng quyền chọn vào năm 2013, khi đưa ra hợp đồng cho người nông dân để bán tới 3 triệu bao cà phê cho chính phủ ở mức giá cố định. Quyền chọn bán yêu cầu các nhà sản xuất cà phê thanh toán một khoản phí nhỏ đối với quyền bán cà phê cho chính phủ.

Nếu giá cà phê thị trường dưới mức giá cố định được đặt ra cho quyền chọn bán khi chúng đáo hạn, nhà sản xuất thường sẽ dùng quyền chọn bán và vận chuyển sản phẩm tới kho chứa quốc gia.

Chính phủ Brazil đã bán lượng cà phê thu mua trong chương trình năm 2013, thời điểm giá phục hồi và vào năm 2017 tiêu thụ toàn bộ lượng cà phê tồn kho.

Brazil xem xét thực hiện quyền chọn bán cà phê để hỗ trợ giá - Ảnh 2.

Người nông dân thu hoạch cà phê tại một đồn diền ở Brazil. Ảnh: Reuters.

Một thách thức đối với chương trình này là chi phí tiềm tàng trị giá hàng tỉ real đối với chính phủ tại thời điểm Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cam kết hạn chế chi tiêu công và giảm thâm hụt ngân sách lớn.

Mặc dù vậy, ngay cả Bộ Nông nghiệp Brazil đồng ý với ý tưởng này, nó vẫn sẽ phải có sự thông qua của Bộ trưởng Kinh Tế Paulo Guedes, người đã hứa sẽ giảm trợ cấp cho một ngành cụ thể, trước khi được ông Bolsonaro kí.

Sản lượng cà phê Brazil dự kiến giảm còn 50,5 - 54,5 triệu bao 60 kg trong 2019

Một nguồn tin cho hay ý tưởng sẽ được triển khai vào năm 2020, khi Brazil dự kiến sản xuất một vụ mùa lớn hơn, dựa theo chu kì sản xuất cà phê hai năm của quốc gia này.

2019 là một năm sản lượng thấp của những đồn cà phê Brazil, và chính phủ dự báo sản lượng sẽ giảm còn khoảng 50,5 - 54,5 triệu bao 60 kg từ mức kỉ lục 61,6 triệu bao trong năm 2018.

Lyly Cao