|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 7/5: Gạo nguyên liệu và phụ phẩm vẫn trong xu hướng tăng

15:28 | 07/05/2026
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ 50 – 150 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trên thế giới, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết chiến sự tự Iran đã giáng một đòn mạnh vào các chuyến hàng xuất khẩu sang Trung Đông, khiến hơn 200.000 tấn gạo xuất khẩu bị mất trong ba tháng qua.

Giá lúa gạo hôm nay

Khảo sát cho thấy, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng 50 – 150 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 100 đồng/kg, lên mức 8.700 – 8.800 đồng/kg. Tương tự, giá gạo nguyên liệu CL 555 cũng tăng 100 đồng/kg, dao động từ 9.200 – 9.300 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 2 dao động trong khoảng 7.400 – 7.500 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá giá cám tăng 150 đồng/kg, đạt 6.600 – 6.700 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động ở mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động từ 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) ghi nhận trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg

Giá lúa gạo ĐVT Giá tại chợ (đồng) Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 8.700 – 8.800 +100
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.200 – 9.300 +100
- Tấm 2 kg 7.400 – 7.500 +50
- Cám kg 6.600 – 6.700 +150
- Lúa tươi OM 18 kg 6.100 – 6.300 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.100 – 6.300 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 5.600 – 5.700 -
- Lúa tươi IR 50404( kg 5.400 – 5.500 -
- Lúa tươi OM 34 kg 5.100 – 5.200 -

Bảng giá gạo hôm nay 7/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tại các quốc gia sản xuất hàng đầu nhìn chung ổn định so với ngày hôm trước.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch trong khoảng 510 - 520 USD/tấn, gạo Jasmine có giá 513 - 517 USD/tấn, trong khi giá gạo trắng 5% tấm ở mức 398 - 402 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan vẫn được chào bán trong khoảng 396 - 400 USD/tấn.

Trong khi đó, sản phẩm cùng loại của Pakistan có giá 350–354 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm đang dao động trong khoảng 346 - 350 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm ở mức 337 - 341 USD/tấn.

 

Xuất khẩu gạo của Thái Lan có nguy cơ không đạt mục tiêu 7 triệu tấn do chiến sự tại Iran làm gián đoạn các chuyến hàng đến Iraq và đẩy chi phí logistics tăng cao, theo Nation Thailand.

Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết chiến sự tự Iran đã giáng một đòn mạnh vào các chuyến hàng xuất khẩu sang Trung Đông, khiến hơn 200.000 tấn gạo xuất khẩu bị mất trong ba tháng qua.

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan vẫn duy trì tích cực tại tất cả các thị trường lớn trong bốn tháng đầu năm 2026, ngoại trừ Trung Đông, nơi các chuyến hàng đã bị đình trệ suốt ba tháng do chiến sự.

Do đó, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,2 triệu tấn gạo trong 4 tháng đầu năm, thấp hơn mục tiêu đề ra. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn với mức trung bình hàng tháng như hiện nay, tổng lượng xuất khẩu trong cả năm 2026 có thể chỉ đạt khoảng 6,6 triệu tấn, không đạt được mục tiêu 7 triệu tấn.

Ông Chookiat cho biết nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm là do mất thị trường Iraq. Trong điều kiện bình thường, Thái Lan xuất khẩu khoảng 80.000 - 90.000 tấn gạo sang Iraq mỗi tháng, tương đương khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, đưa Iraq trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan.

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông, hoạt động xuất khẩu sang Iraq đã ngừng hoàn toàn. Một tàu chở hàng đang trong quá trình bốc xếp gạo đã phải dỡ toàn bộ hàng hóa và đưa trở lại cảng vì con tàu không thể khởi hành.

“Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, chưa có bất kỳ chuyến hàng gạo nào đến Iraq. Trong ba tháng qua, Thái Lan đã mất hơn 200.000 tấn gạo xuất khẩu sang Trung Đông,” ông Chookiat nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng các thị trường châu Á vẫn đang hỗ trợ duy trì tổng khối lượng xuất khẩu, đặc biệt là Malaysia và Philippines, nơi nhu cầu đối với gạo Thái Lan tăng mạnh.

Ví dụ, Malaysia đã mở rộng kho dự trữ gạo từ mức đủ dùng trong ba tháng lên chín tháng, buộc nước này phải tăng mạnh nhập khẩu để đáp ứng yêu cầu dự trữ cao hơn.

Tuy nhiên, xuất khẩu gạo Thái Lan cũng đang chịu áp lực từ chi phí logistics, cước vận tải và phí bảo hiểm, vốn đã tăng khoảng 20% do giá dầu toàn cầu tăng cao.

Bà Arada Fuangtong, Tổng cục trưởng Cục Ngoại thương Thái Lan, cũng cập nhật thông tin về hoạt động bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ (G2G) cho Trung Quốc.

Bà cho biết Thái Lan đã hoàn tất giao lô gạo G2G đầu tiên gồm 40.000 tấn cho Trung Quốc vào đầu năm 2026. Hiện hai bên đang đàm phán cho lô hàng thứ hai do Trung Quốc tiếp tục có nhu cầu đối với gạo Thái Lan. Lô hàng tiếp theo dự kiến ​​sẽ khối lượng khoảng 50.000-60.000 tấn.

Tuy nhiên, bà Arada cho biết quy trình này phải được trình lên Nội các và Ủy ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo Quốc gia mới được bổ nhiệm để phê duyệt, do Thái Lan đang trong giai đoạn chuyển giao chính phủ.

Bà khẳng định thỏa thuận sẽ tiếp tục được triển khai, với các đơn đặt hàng gạo tiếp theo dự kiến thực hiện theo thỏa thuận hiện có. Hiện Thái Lan đang có biên bản ghi nhớ cung cấp 280.000 tấn gạo, đồng thời Cục Ngoại thương đang chuẩn bị trình Nội các phê duyệt bổ sung thêm 220.000 tấn, nâng tổng mục tiêu lên 500.000 tấn như kế hoạch ban đầu.

Hoàng Hiệp

Chuyên gia dự báo lạm phát 2026 có thể lên tới 5,4% do tác động lan toả từ xăng dầu sang sản xuất, nguyên vật liệu
Các chuyên gia KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam ở mức 5,4%, gây áp lực lớn lên việc ổn định kinh tế vĩ mô, làm thu hẹp đáng kể dư địa cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2026. Đây cũng là mức dự báo lạm phát cao nhất của các công ty chứng khoán đến nay.