|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 26/8: Gạo nguyên liệu tiếp tục giảm

13:34 | 26/08/2026
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi xuống, với gạo nguyên liệu giảm tới 300 đồng/kg, chỉ còn 9.100 – 9.200 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay

Khảo sát tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, giá gạo nguyên liệu hôm nay tiếp tục giảm so với ngày hôm trước

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 50404 và gạo nguyên liệu CL 555 đồng loạt giảm mạnh 300 đồng/kg, xuống còn 9.100 – 9.200 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm vẫn đi ngang ở mức 8.650 – 8.750 đồng/kg, giá cám trong khoảng 7.550 – 7.650 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang,  giá lúa tươi giá lúa OM 5451 (tươi) duy trì ổn định ở mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) trong khoảng 6.000 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 18 và  Đài Thơm 8 cùng giao dịch ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg.

Chủng loại ĐVT Giá lúa gạo Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước
- Nguyên liệu IR 504 kg 9.100 – 9.200 -300
- Nguyên liệu CL 555 kg 9.100 – 9.200 -300
- Tấm thơm kg 8.650 – 8.750 -
- Cám kg 7.550 – 7.650 -
- Lúa tươi OM 18 kg 6.800 – 7.000 -
- Lúa tươi Đài Thơm 8 kg 6.800 – 7.000 -
- Lúa tươi IR 504 kg 6.300 – 6.400 -
- Lúa tươi OM 5451 kg 6.500 – 6.600 -
- Lúa tươi OM 34 kg 6.000 – 6.100 -

Bảng giá gạo hôm nay 26/8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Luagaoviet.com)

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 438–442 USD/tấn, gạo Jasmine đạt 538–542 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm dao động 490–500 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, gạo 5% tấm của Thái Lan có giá 450–454 USD/tấn. Sản phẩm cùng loại của Pakistan ở mức thấp hơn, khoảng 401–405 USD/tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn duy trì mức giá cạnh tranh nhất, với gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức360–364 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm đạt 366–370 USD/tấn.

 

Theo số liệu công bố bởi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), xuất khẩu gạo của Pakistan sang Trung Quốc đã tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026, đạt 122,99 triệu USD. Con số này tăng tới 200,49% so với cùng kỳ năm 2025, khi giá trị xuất khẩu chỉ đạt 40,93 triệu USD.

Xét về khối lượng, tổng lượng gạo xuất khẩu tăng 265,55%, từ 98.723 tấn lên 360.887 tấn, củng cố vị thế của Pakistan là một trong những nhà cung cấp gạo hàng đầu cho thị trường Trung Quốc.

Nhu cầu xuất khẩu tăng ở cả phân khúc gạo nguyên hạt và gạo tấm phục vụ công nghiệp. Cụ thể, gạo hạt dài xay xát (HS 1006.3020) tiếp tục là mặt hàng chủ lực, mang về 58,10 triệu USD, chiếm hơn 47% tổng giá trị xuất khẩu gạo của Pakistan sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm, với sản lượng 157.329 tấn, tăng 76,48% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, gạo tấm hạt dài (HS 1006.4020) là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, với giá trị xuất khẩu tăng 607,89%, lên 41,50 triệu USD, tương đương 130.110 tấn. Xuất khẩu gạo tấm hạt ngắn và hạt trung bình (HS 1006.4080) cũng tăng 988,07%, đạt 23,40 triệu USD, tương đương 73.448 tấn.

Xét theo địa bàn, tỉnh Quảng Đông nổi lên là điểm đến lớn nhất của gạo Pakistan tại Trung Quốc, với giá trị nhập khẩu đạt 41,64 triệu USD, tương đương gần 34% tổng lượng gạo Pakistan xuất khẩu sang nước này.

Thành phố Bắc Kinh đứng thứ hai với 37,57 triệu USD, chiếm 30,55% tổng giá trị. Tiếp theo là tỉnh Giang Tây với 18,82 triệu USD, chiếm 15,30%, và tỉnh Giang Tô với 8,38 triệu USD.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu sang các tỉnh phía Nam Trung Quốc là chuyến xúc tiến thương mại do phái đoàn cấp cao của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakistan thực hiện tại Quảng Châu.

Đoàn đại biểu, dưới sự hỗ trợ và điều phối của Tham tán Thương mại Pakistan tại Quảng Châu, đã tham gia các phiên kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp (B2B) rộng rãi với các nhà nhập khẩu, phân phối ngũ cốc và các tập đoàn chế biến thực phẩm hàng đầu của Trung Quốc.

Các cuộc gặp này đã giúp mở rộng khả năng tiếp cận trực tiếp thị trường, đồng thời dẫn tới một số hợp đồng cung ứng thương mại lớn, tạo ra các cam kết mua hàng chắc chắn và thúc đẩy sản lượng gạo xuất khẩu qua các cảng cửa ngõ của tỉnh Quảng Đông.

Thông tin với China Economic Net, ông Muhammad Imran, Tham tán Thương mại và Đầu tư tại Tổng Lãnh sự quán Pakistan ở Quảng Châu, cho biết gạo đã trở thành một mặt hàng chủ lực trong thương mại song phương nhờ mức giá cạnh tranh, chất lượng xay xát cao và nhu cầu ngày càng tăng tại các ngành chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh Pakistan có thể tiếp tục gia tăng giá trị xuất khẩu bằng cách chuyển từ xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu số lượng lớn sang các sản phẩm gạo basmati đóng gói, có thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn; đầu tư vào các liên doanh về công nghệ giống hiện đại; đồng thời tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc - Pakistan để xây dựng các mô hình hợp tác sản xuất theo hợp đồng dài hạn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường miền Nam Trung Quốc.

Hoàng Hiệp

Sau nâng hạng, thị trường Việt Nam phải chứng minh có thể hấp thụ bao nhiêu vốn ngoại
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?