Giá lúa gạo hôm nay 25/3: Thị trường trầm lắng, lúa thơm giảm nhẹ 100 đồng/kg
Giá lúa gạo hôm nay
- TIN LIÊN QUAN
-
[Báo cáo] Thị trường gạo tháng 2/2026: Thương mại gạo toàn cầu đối mặt rủi ro từ bất ổn Trung Đông 20/03/2026 - 09:20
Khảo sát cho thấy, giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không ghi nhận biến động mới
Theo đó, giá gạo nguyên liệu CL 555 dao động trong khoảng 7.800 – 7.900 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu OM 5451 đứng ở mức 8.300 – 8.400 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm IR 504 cũng khổng đổi ở mức 7.500 – 7.650 đồng/kg, giá cám từ 7.050 – 7.200 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 cùng giảm nhẹ 100 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống còn 5.600 - 5.700 đồng/kg. Các chủng loại khác nhìn chung vẫn ổn định, với lúa IR 50404 (tươi) có giá dao động từ 5.200 - 5.300 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) trong khoảng 5.400 - 5.500 đồng/kg; giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 7.800 – 7.900 | - |
| - Nguyên liệu OM 5451 | kg | 8.300 – 8.400 | - |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.500 – 7.650 | - |
| - Cám | kg | 7.050 – 7.200 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 25/3 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA), gạo trắng 5% tấm của nước này tiếp tục được báo giá ở mức 376 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 345 – 349 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá 348 – 352 USD/tấn.
Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm hiện đang được chào bán ở mức 347 - 351 USD/tấn.
Trong khi đó, giá gạo Jasmine của Việt Nam dao động từ 415 – 419 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm ở mức 350 - 354 USD/tấn.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp
Theo Nation Thailand, bà Arada Fuangtong, Tổng cục trưởng Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết cơ quan này đã theo dõi sát sao các cuộc giao tranh liên quan đến Mỹ, Israel và Iran bởi khu vực này là tuyến đường chiến lược đối với vận tải hàng hải toàn cầu, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Căng thẳng ở Trung Đông cũng đã đẩy chi phí vận tải, năng lượng, giá dầu, cước vận chuyển và phí bảo hiểm tăng cao.
Giá cước vận chuyển hàng hóa từ ngày 15–30 tháng 3 đã tăng hơn 40%, khi các hãng tàu viện dẫn các khoản phụ phí đặc biệt và chi phí nhiên liệu cao hơn.
Tình hình này cũng ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển và thời gian giao hàng, khiến một số nhà nhập khẩu trì hoãn đơn đặt hàng và đánh giá lại tình hình.
Diễn biến trên đã tác động đến xuất khẩu gạo của Thái Lan sang các thị trường chủ chốt, đặc biệt là Trung Đông – thị trường lớn thứ ba của nước này.
Thái Lan xuất khẩu khoảng 1,34 triệu tấn gạo sang Trung Đông mỗi năm, trị giá khoảng 20 tỷ baht. Riêng Iraq chiếm 75% lượng nhập khẩu trong khu vực, tiếp theo là Yemen, Saudi Arabia, Iran và các nước khác.
Hiện xuất khẩu gạo sang Iraq đang bị gián đoạn. Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Thái Lan sang thị trường này đạt 92.000 tấn, giảm 52,58% so với cùng kỳ năm trước.
Tại các quốc gia còn lại, quãng đường vận chuyển dài hơn và thời gian giao hàng lâu hơn đã khiến một số nhà nhập khẩu trì hoãn đơn đặt hàng trong khi họ đánh giá tình hình, và vẫn chưa rõ liệu những đơn đặt hàng đó có được tiếp tục hay không.
Tuy nhiên, bà Arada cho biết nếu tình hình Trung Đông kéo dài và việc vận chuyển qua Eo biển Hormuz tiếp tục gặp khó khăn, mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo của Thái Lan trong năm 2026 có thể bị ảnh hưởng, với khoảng 1 triệu tấn có nguy cơ sụt giảm do xuất khẩu sang Trung Đông đình trệ.
“Cục Ngoại thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ các thị trường chủ chốt đồng thời mở rộng sang các thị trường tiềm năng mới, cũng như thúc đẩy sản xuất gạo chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ gạo có giá trị gia tăng. Chúng tôi đang chuẩn bị tăng cường nỗ lực tại châu Phi để phần nào thay thế thị trường Trung Đông,” bà Arada cho biết.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Mỹ trong hai tháng đầu năm cũng giảm 25,16%, xuống chỉ còn 116.000 tấn do sự không chắc chắn về thuế quan của Mỹ khiến các đối tác thương mại trì hoãn quyết định.
Sau khi Tòa án Tối cao hủy bỏ mức thuế trả đũa 19% và mức thuế này sau đó được giảm, các đơn hàng được kỳ vọng sẽ nối lại. Tuy nhiên, xung đột tái bùng phát ở Trung Đông đã làm vấn đề thêm phức tạp, nên vẫn chưa rõ liệu các đơn hàng từ Mỹ có quay trở lại hay không.
Nếu chiến sự kéo dài thêm vài tháng, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay có thể không đạt mục tiêu 7 triệu tấn. Cục Ngoại thương cho biết sẽ cố gắng hỗ trợ các nhà xuất khẩu tìm các tuyến vận chuyển thay thế, dù vẫn chưa rõ điều này có hiệu quả về chi phí hay không.
Về các cuộc đàm phán cấp chính phủ (G2G) về bán gạo Thái Lan cho Trung Quốc, Trung Quốc đã dần cử tàu đến nhận lô hàng đầu tiên 40.000 tấn, dự kiến hoàn tất giao trong tháng 3.
Sau đó, vào giữa tháng 4, các cuộc đàm phán G2G tiếp theo sẽ được tiến hành với COFCO cho lô hàng khoảng 50.000–60.000 tấn.
Bà Arada cho biết mối lo chính hiện nay là chi phí tăng cao trên mọi phương diện.
Mặc dù giá gạo trong nước vẫn ổn định, nhưng gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện có giá 360 USD/tấn, cao hơn một chút so với gạo từ Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan.
Trong hai tháng đầu năm 2026, Thái Lan xuất khẩu khoảng 1,153 triệu tấn gạo, giảm 4,16%, trị giá hơn 651 triệu USD (khoảng 20,2 tỷ baht), giảm 15,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cả sản lượng và giá đều giảm do tồn kho trên thị trường toàn cầu vẫn cao, làm gia tăng cạnh tranh về giá. Bên cạnh đó, các biện pháp hạn chế nhập khẩu của các nước mua lớn như Indonesia và Philippines cũng gây áp lực lên xuất khẩu.
Về đồng baht, mặc dù gần đây bắt đầu suy yếu, nhưng vẫn tương đối mạnh, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của gạo Thái Lan.
