Giá lúa gạo hôm nay 22/9: Gạo xuất khẩu tăng nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay
Theo khảo sát, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không ghi nhận biến động mới.
Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 đang được giao dịch ở mức 8.100 – 8.200 đồng/kg, trong khi gạo CL 555 có giá từ 8.150 – 8.250 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, tấm IR 504 cũng duy trì ổn định trong khoảng 7.350 – 7.450 đồng/kg, cám dao động từ 6.550 – 6.650 đồng/kg.
| Giá gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.100 – 8.200 | - |
| - Nguyên liệu CL 555 | kg | 8.150 – 8.250 | - |
| - Tấm IR 504 | kg | 7.350 – 7.450 | - |
| - Cám | kg | 6.550 – 6.650 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 22/9 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong phiên giao dịch mới nhất, giá gạo trắng thường 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ 2 USD/tấn, lên 377 USD/tấn. Gạo Jasmine cũng tăng 3 USD/tấn, đạt 499 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm giữ ổn định ở mức 440 USD/tấn.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo trắng thường 5% tấm của Ấn Độ tăng 2 USD/tấn, lên 375 USD/tấn; sản phẩm cùng loại của Pakistan cũng nhích thêm 1 USD/tấn, đạt 359 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 2 USD/tấn, xuống còn 357 USD/tấn.
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở ĐBSCL, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm vì đang giai đoạn giáp vụ. Bên cạnh đó, tranh thủ giá gạo đang ở mức tốt nên các nước châu Phi cũng tăng mua trở lại.
Một yếu tố quan trọng khác là các đơn vị xuất khẩu đang chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ thị trường chủ lực Philippines, được dự báo sẽ sớm mở cửa nhập khẩu gạo trở lại, theo Báo Thanh Niên.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Reuters và VFA
Trong báo cáo tháng 9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 xuống còn 541,1 triệu tấn (xay xát), giảm 0,4 triệu tấn so với dự báo trước đó nhưng vẫn cao hơn 0,1 triệu tấn so với niên vụ 2024-2025.
Trong tháng này, dự báo sản lượng được điều chỉnh giảm đối với Australia, Nga và Việt Nam, nhưng tăng đối với Kazakhstan và Mỹ.
So với niên vụ trước, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến sẽ nhỉnh hơn một chút, do sản lượng gia tăng ở một số nước sản xuất lớn như Bangladesh, Trung Quốc và Ấn Độ bù đắp cho mức giảm ở Brazil, Campuchia, Indonesia, Nigeria, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.
Ấn Độ và Trung Quốc được dự báo vẫn duy trì vị trí hai nước sản xuất gạo hàng đầu, chiếm hơn một nửa sản lượng gạo toàn cầu. Trong đó, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến đạt kỷ lục 151 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với niên vụ trước. Tương tự, sản lượng của Trung Quốc dự kiến đạt 146 triệu tấn, tăng 725.000 tấn.
Tổng nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự báo đạt kỷ lục 729,5 triệu tấn, tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo trước đó và là năm thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng.
Về tiêu thụ, USDA tiếp tục nâng dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu niên vụ 2025-2026 lên mức kỷ lục 542,2 triệu tấn, tăng 0,2 triệu tấn so với dự báo trước và tăng tới hơn 10,2 triệu tấn so với niên vụ 2024-2025. Chủ yếu nhờ mức tiêu thụ kỷ lục tại một số quốc gia tiêu thụ gạo lớn, bao gồm Bangladesh, Ấn Độ, Nigeria, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
Trong khi đó, tồn kho cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt 187,3 triệu tấn, tăng 0,6 triệu tấn so với dự báo trước nhưng vẫn thấp hơn 1,1 triệu tấn so với niên vụ 2024-2025.
Brazil, Colombia, Hàn Quốc, Pakistan và Mỹ chiếm phần lớn mức điều chỉnh tăng trong tháng này, bù đắp cho điều chỉnh giảm tại Haiti, Nga và Việt Nam.
Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 80% lượng tồn kho cuối kỳ toàn cầu, một phần nhờ các chương trình dự trữ quốc gia.
Thương mại gạo toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt kỷ lục 62,1 triệu tấn (xay xát), không thay đổi nhiều so với dự báo trước và tăng gần 1,1 triệu tấn so với năm 2025.
Còn trong năm 2025, thương mại gạo toàn cầu được dự báo đạt gần 61 triệu tấn, tăng 2,1 triệu tấn so với năm 2024.
Theo dự báo của USDA, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu gạo toàn cầu năm 2025 với khối lượng đạt 24 triệu tấn, tăng 6,1 triệu tấn so với năm trước và chiếm tới 39,3% tổng xuất khẩu toàn cầu.
Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 8,2 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn của năm 2024 nhưng vẫn vượt Thái Lan để giữ vị trí nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.
Nguyên nhân là do xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn 7,2 triệu tấn, từ mức gần 10 triệu tấn của năm trước.
Tiếp đến là Pakistan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ tư thế giới ước tính giảm gần 1,5 triệu tấn trong năm nay, xuống còn 5 triệu tấn.
Việc Ấn Độ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đã làm gia tăng nguồn cung toàn cầu, gây tác động trực tiếp đến các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu khác.
Về nhập khẩu năm 2025, USDA cho biết Philippines vẫn là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng khối lượng dự kiến giảm 550.000 tấn so với năm 2024, xuống còn 4,9 triệu tấn. Nguyên nhân là do nguồn cung nội địa tăng và ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu 60 ngày để bảo vệ người nông dân trong nước.
Ngược lại, các quốc gia nhập khẩu tiếp theo lại tăng đáng kể lượng mua vào. Đơn cửa như Việt Nam tăng từ 3,7 triệu tấn lên 4 triệu tấn, Nigeria từ 2,7 triệu tấn lên 2,8 triệu tấn, đặc biệt Trung Quốc từ 1,6 triệu tấn lên 2,6 triệu tấn.
