Giá lúa gạo hôm nay 14/4: Gạo thơm của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng
Giá lúa gạo hôm nay
- TIN LIÊN QUAN
-
Giá lúa gạo hôm nay 13/4: Vững giá, thị trường phản ứng thận trọng sau lệnh ngừng bắn tại Trung Đông 13/04/2026 - 14:55
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không ghi nhận biến động mới.
Theo đó, giá gạo nguyên liệu IR 504 giữ nguyên ở mốc 8.000 – 8.050 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu OM 18 được báo giá từ 8.700 – 8.900 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm cũng đi ngang trong khoảng 7.600 – 7.700 đồng/kg, giá cám dao động từ 6.800 – 6.900 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 duy trì quanh mốc 5.800 - 6.100; giá lúa OM 5451 (tươi) và IR 50404 (tươi) ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg, giá lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ của An Giang, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
| Giá lúa gạo | ĐVT | Giá tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
| - Nguyên liệu IR 504 | kg | 8.000 – 8.050 | - |
| - Nguyên liệu OM 18 | kg | 8.700 – 8.900 | - |
| - Tấm thơm | kg | 7.600 – 7.700 | - |
| - Cám | kg | 6.800 – 6.900 | - |
Bảng giá gạo hôm nay 14/4 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Luagaoviet.com)
Giá gạo xuất khẩu
Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, lên mức 460 – 465 USD/tấn. Bên cạnh đó, gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn, đạt 454 – 458 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng thường 5% tấm dao động trong khoảng 372 – 376 USD/tấn.
Ngược lại, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giảm 2 USD/tấn, xuống còn 378 – 382 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm vẫn ổn định quanh mức 336 – 340 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá từ 346 – 350 USD/tấn.
Tương tự, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng không đổi ở mức 349 - 353 USD/tấn.
Theo các nguồn tin thị trường chia sẻ với Platts, một đơn vị thuộc S&P Global Energy, giá gạo thơm của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tháng, khi các nhà xuất khẩu hạn chế chào bán để ưu tiên thực hiện các hợp đồng đã ký và bổ sung hàng tồn kho trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang.
Platts cho biết giá gạo thơm 5% tấm của Việt Nam ở mức 436 USD/tấn (FOB) tính đến ngày 6/4, tăng 1,4% so với ngày trước đó và tăng 6,6% so với một tháng trước. Đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 16/12, khi giá được ghi nhận ở mức 440 USD/tấn (FOB).
Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy nhu cầu, khi người mua tích cực tìm kiếm nguồn hàng, đặc biệt sau khi nước này thiết lập hạn ngạch nhập khẩu tổng cộng 600.000 tấn cho tháng 5 và tháng 6.
“Hiện tại, các nhà nhập khẩu Philippines vẫn đang tích cực quan tâm đến việc đặt hàng mới. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Việt Nam hiện chưa sẵn sàng đưa ra báo giá mới, do họ đang ưu tiên thực hiện các hợp đồng đã ký trong tháng 2 và tháng 3,” một nhà xuất khẩu tại TP.HCM cho biết.
Nhà xuất khẩu này cũng cho biết thêm rằng, bất chấp giá nội địa tăng, một số nhà cung cấp vẫn đang thực hiện các hợp đồng cũ với giá thấp và không có lợi nhuận.
Theo dữ liệu của Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu 711.264 tấn gạo sang Philippines, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.
“Mặc dù phía Philippines có nhu cầu, nhiều nhà xuất khẩu không thể bù đắp chi phí ở mức giá thị trường hiện tại,” một nhà xuất khẩu cho biết.
Theo S&P Global Energy CERA, Philippines dự kiến nhập khẩu 3,1 triệu tấn gạo trong niên vụ 2025–2026 (từ tháng 7 đến tháng 6), giảm 42,8% so với cùng kỳ năm trước.
Một nhà xuất khẩu khác tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) cho biết họ không chào bán gạo DT8 trong tuần trước do rủi ro thị trường. “Thời điểm này chào bán là quá rủi ro,” người này nói, đồng thời cho biết phần lớn lượng hàng hiện có được phân bổ để thực hiện các hợp đồng đã ký, phần còn lại được giữ trong kho.
Các nguồn tin thị trường cho biết chi phí sản xuất, đóng gói và logistics tăng cao, một phần do giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, đã tạo thêm áp lực tăng giá.
“Chi phí sản xuất gạo tại Việt Nam đã tăng khoảng 10% so với tháng 3, chủ yếu do chi phí đầu vào cao hơn,” nguồn tin thứ hai cho biết. “Giá cần phải tăng, nếu không các nhà xuất khẩu sẽ bị thua lỗ.”
Một nhà xuất khẩu khác tại TP.HCM cho biết chi phí cao trên toàn chuỗi cung ứng đang gây áp lực lên biên lợi nhuận, đồng thời dự báo giá gạo DT8 có thể tăng lên khoảng 470 USD/tấn vào tháng 5.
Vụ thu hoạch Đông Xuân tại Việt Nam dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 5, trong khi vụ thu hoạch Hè Thu sẽ bắt đầu từ tháng 6.
Các bên tham gia thị trường nhận định, giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ mùa, kết hợp với chi phí đầu vào tăng cao, sẽ hỗ trợ giá trong ngắn hạn, khi người mua tiếp tục đảm bảo nguồn hàng giao đến tháng 6.
Theo CERA, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo đạt 7,6 triệu tấn trong niên vụ 2025–2026 (từ tháng 1 đến tháng 12), giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng gạo xay xát ước đạt 26 triệu tấn, giảm 2,8%.
