|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi giảm sâu, Đồng Nai có thể chạm mức dưới 60.000 đồng/kg?

07:53 | 29/06/2021
Chia sẻ
Giá heo hơi Việt Nam giảm sâu theo thị trường Trung Quốc xuống mức 62.000 – 68.000 đồng/kg. Đáng chú ý, do tác động kép của dịch COVID-19 tại TP HCM và thị trường Trung Quốc, giá heo hơi tại Đồng Nai giảm xuống dưới 60.000 đồng/kg.

Việc Trung Quốc có thể đối mặt với khủng hoảng dư cung khiến giá heo hơi nhiều nước, trong đó có Việt Nam lao dốc theo đà giảm của thị trường sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới này.

Theo Cục Chăn nuôi, giá heo hơi cuối tháng 6 dao động ở mức 62.000 – 68.000 đồng/kg, giảm khoảng 32.000 – 38.000 đồng/kg so với thời kỳ khi giá heo lên đỉnh 100.000 đồng vào tháng 5/2020.

Trao đổi với người viết, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết tốc độ tái đàn thần tốc ở Trung Quốc khiến nguồn cung thịt heo dư thừa, giá heo hơi giảm sâu, tác động đến thị trường toàn cầu. Do đó, giá heo hơi ở Việt Nam giảm sâu theo thị trường Trung Quốc và thế giới.

Ngoài ra dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, việc vận chuyển, lưu thông giữa các tỉnh khó khăn khiến giá heo hơi giảm mạnh. 

Người chăn nuôi phải bán giá thấp, người tiêu dùng phải mua giá cao, duy chỉ các khâu trung gian có lãi, lợi dụng thời cơ ép giá của người sản xuất.

"Tuy nhiên Việt Nam chưa rơi vào tình trạng dư cung bởi tổng đàn heo và tốc độ tái đàn duy trì ở mức ổn định.

Tình huống giá heo hơi giảm sâu xuống dưới 60.000 đồng/kg khó có thể diễn ra bởi giá thức ăn tăng 20 - 30%, giá dưới 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ thua lỗ".

Giá heo hơi giảm sâu theo thị trường Trung Quốc, riêng Đồng Nai chạm mức dưới 60.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Biến động giá heo hơi trong tháng 6 (Số liệu tổng hợp, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo hơi Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, trước tiên là các tỉnh biên giới, lan tỏa dần vào thị trường nội địa.

"Thị trường heo Trung Quốc đã làm đảo lộn mọi suy đoán của người dân Việt Nam và cả thế giới", ông Đoán nói.

Trước đó, nhiều người cho rằng việc tạm dừng nhập khẩu heo từ Thái Lan sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, giá heo sẽ tăng.

Tuy nhiên giá heo hơi Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi nhập khẩu heo Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng cực nhỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ thịt heo của Việt Nam.

Trong khi giá heo hơi lao dốc theo đà của thị trường Trung Quốc, giảm 15.000 đồng/kg trong vòng 2 tháng gần đây.

"Thực tế, giá heo hơi tại Đồng Nai đã giảm xuống mức dưới 60.000 đồng/kg do dịch COVID-19 và thị trường Trung Quốc.

Đặc biệt khi TP HCM bùng dịch mạnh, người dân càng bán tháo, thương lái càng có cơ hội ép giá, trả giá nào cũng phải bán, người dân không biết kêu ai", ông Đoán nói.

Ông Đoán cũng cho biết thêm một số hộ chăn nuôi nhỏ biết được thông tin giá heo hơi Trung Quốc giảm xuống còn 50.000 đồng/kg thì bán tháo, giảm đàn vì cho rằng giá heo hơi sẽ khó tăng trở lại trong thời gian ngắn.

Ngược lại, các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi vẫn duy trì số lượng đầu con lớn. Do đó, chuyên gia dự đoán trong quý III, IV sẽ không thiếu hụt nguồn cung thịt heo.

Trước những thông tin về việc người nông dân bán cắt lỗ, bỏ đàn khi giá heo hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi vẫn tăng, ông Trọng khẳng định việc giảm đàn, tái đàn chỉ xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn nuôi quy mô lớn vẫn duy trì bình thường.

Cục Chăn nuôi đã gửi văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình sản xuất, đánh giá tổng đàn heo vào cuối tháng 6.

Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo nếu dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát vào đầu quý III, khâu vận chuyển thông thoáng, nhu cầu của các nhà hàng, trường học, bếp ăn tập thể phục hồi thì tất yếu giá heo hơi sẽ tăng trở lại.

"Giá nguyên liệu nhập khẩu thức ăn chăn nuôi trong tháng 6 đang có xu hướng giảm nhẹ. Do đó, giá thức ăn chăn nuôi trong quý III sẽ giảm, người sản xuất sẽ có lãi và hài hòa lợi ích giữa 3 khâu sản xuất – lưu thông - tiêu dùng", ông Trọng nói.

Hoàng Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.