Bộ NN&PTNT cho hay, dự kiến trong tháng 8 tới đây, các nước trồng tiêu lân cận như Malaysia, Indonesia sẽ vào vụ thu hoạch mới. Điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá tiêu vốn đang ở mức thấp.
Nửa đầu tháng 7, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam bình quân đạt 3.069 USD/tấn, giảm tới 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 3.404 USD/tấn, giảm 39,1% so với cùng kỳ.
Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 1, giá cà phê, chè nguyên liệu và điều đều biến động theo xu hướng tăng, trong khi giá cao su và hồ tiêu lại đi theo chiều ngược lại.
Trên thị trường nông sản hôm nay (25/7), giá cà phê nguyên liệu tại Tây Nguyên giảm mạnh, trong khi giá tiêu bất ngờ tăng 1.000 đồng/kg sau hơn 1 tuần ảm đạm.
Mấy ngày qua, giá hồ tiêu liên tục giảm và đang ở mức 100.000 đồng/kg. Người trồng hồ tiêu, phần lớn đã ngưng bán ra để giá không xuống quá thấp và kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?