|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008, hàng Thái Lan, Ấn Độ lần lượt theo sau

09:05 | 22/12/2023
Chia sẻ
Giá gạo 5% từ các nhà xuất khẩu hàng đầu như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan đều tăng trong tuần này do nguồn cung hạn chế. Giá gạo 5% của Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong 15 năm, điều này thúc đẩy hàng cùng loại Ấn Độ đi lên.

Tờ Business Recorder đưa tin gạo 5% tấm của Việt Nam được chào giá ở mức 660-665 USD/tấn vào ngày 14/12, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2008 và nhỉnh hơn mức giá trung bình tuần trước là 655-660 USD/tấn. “Giá tăng do nguồn cung khan hiếm”, một thương nhân kinh doanh gạo ở TP HCM cho biết.

Thống kê sơ bộ cho thấy từ ngày 1/12 đến 20/12 có khoảng 162.800 tấn gạo được chuyển đến cảng TP HCM, chủ yếu xuất đi Indonesia, Philippines và Cuba.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ cũng đi lên theo hàng hóa của các nhà xuất khẩu khác và những lo ngại về sản xuất.

Cụ thể, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 505-512 USD/tấn trong tuần này, tăng nhẹ so với mức 499-506 USD/tấn của tuần trước. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng hai tháng qua.

Một nhà xuất khẩu ở thành phố Kolkata phía đông cho biết: “Giá gạo của Ấn Độ và các nhà xuất khẩu khác đang chênh lệch ngày càng lớn, do vậy người mua đã chấp nhận trả mức giá cao hơn”.

Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm 2023, lần đầu tiên tăng trưởng âm sau 8 năm. Điều này khiến nhiều Chính quyền New Delhi có thể gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu nhằm giữ giá gạo ở mức thấp trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2024.

Tương tự, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8, ở mức 646-650 USD/tấn, nhích nhẹ so với mức 640 USD/tấn của tuần trước.

Các thương nhân cho biết đà tăng giá này được thúc đẩy do có thêm nhiều đơn đặt hàng từ Philippines trong tuần này.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Indonesia đã thông tin với Chính phủ Thái Lan về kế hoạch mua 2 triệu tấn ngũ cốc trong một lá thư vào ngày 18/12.

Nguồn cung đã giảm dần, các thương nhân kỳ vọng sẽ có nhiều nhà sản xuất tham gia thị trường hơn vào đầu năm tới.

Hoàng Anh