Trong tuần tới thị trường tiếp tục chú ý tới căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông sau tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ chú ý tới báo cáo hàng tháng của OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố vào hôm Thứ Hai và Thứ Tư nhằm đánh giá cung-cầu dầu toàn cầu.
Chốt phiên giao dịch tại New York (Mỹ) ngày 10-5, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) tiếp tục lên 71,36 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với cách nay một tháng. Đây cũng là mức giá dầu cao nhất kể từ tháng 11-2014.
Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) của Trung Quốc hôm 11/5 cho biết, chính phủ sẽ tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel từ thứ Bảy (12/5), ghi nhận đợt tăng lần thứ 6 trong năm nay.
Giá dầu hôm nay (12/5) quay đầu giảm do số lượng giàn khoan Mỹ tăng, theo dữ liệu của Baker Hughes. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông hạn chế đà giảm của giá dầu.
Các chuyên gia của ngân hàng Bank of America ngày 10/5 cho biết, ngành công nghiệp dầu khí đang “lụi tàn” tại Venezuela và nguy cơ xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị gián đoạn có thể đẩy giá dầu Brent lên ngưỡng 100 USD/thùng trong năm 2019.
Thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn khởi sắc kể từ giữa tháng 6 năm ngoái khi giá dầu bắt đầu đi lên từ đáy 40 USD/thùng. Sau giai đoạn ổn định giá trong tháng 2 và tháng 3, thị trường hàng hóa tiếp tục chứng kiến các đợt tăng giá mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành năng lượng và kim loại.
Ban lãnh đạo cho biết, các thủ tục chuyển sàn sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Mặt khác, nếu Bộ GTVT cam kết sẽ chi tiền mua cổ phần phát hành thêm trong trường hợp không bán được quyền mua.
Giá dầu thô giao sau tại Thượng Hải hôm Thứ Tư (9/5) lên cao nhất kể từ khi ra mắt hợp đồng dầu tương lai vào cuối tháng 3 sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Giá dầu hôm nay (8/5) gần đạt đỉnh bốn năm do thị trường đánh cược khả năng nguồn cung thế giới bị gián đoạn trong bối cảnh sản lượng ở Venezuela yếu và khả năng Mỹ áp lệnh trừng phạt lên Iran.
Tuần trước, giá đồng USD ghi nhận sự bứt phá vượt bậc lên cao nhất từ đầu năm, với mức tăng 3% so với các đồng tiền chủ chốt khác. Tuy nhiên, điều này thường không phải là một dấu hiệu tốt đối với hàng hóa.
Giá dầu thô Mỹ ngày 7/5 vượt ngưỡng 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tiếp tục “bóp nghẹt” sản lượng dầu của Venezuela.
Trước khi ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, LPBank chỉ ghi nhận Vietnam Post là cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ.