|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kuwait quyết định tăng sản lượng dầu thêm 85.000 thùng

08:30 | 02/07/2018
Chia sẻ
Hôm thứ Bảy (30/6), Bộ trưởng Năng lượng Kuwait, ông Bakhit al-Rashidi cho biết, quốc gia này sẽ tăng sản lượng dầu thêm 85.000 thùng/ngày bắt đầu từ Chủ nhật (1/7), một phần của thỏa thuận giữa OPEC và các nhà sản xuất không thuộc OPEC để tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày.

“Kuwait sẽ tăng sản lượng dầu từ ngày mai lên 2.785 triệu thùng, tăng 85.000 thùng/ngày so với tháng 5, dựa trên thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong tuần trước”, ông Rashidi nói.

OPEC đã đồng ý với Nga và các đồng minh sản xuất dầu khác trong tháng 6 rằng, sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.

kuwait quyet dinh tang san luong dau them 85000 thung
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Arab Saudi có kế hoạch bơm thêm tới 11 triệu thùng/ngày trong tháng 7, và Nga có thể tăng sản lượng thêm hơn 200.000 thùng/ngày.

Giá dầu chạm mốc 80 USD/thùng lần đầu tiên trong năm nay kể từ năm 2014, khiến người tiêu dùng như Mỹ phải lo ngại.

Sản lượng tăng diễn ra trong bối cảnh Mỹ kêu gọi một số thành viên OPEC tăng sản lượng để bù đắp cho nguồn cung thiết hụt vì các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran.

Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter của mình rằng, vua Salman của Arab Saudi đã đồng ý với yêu cầu tăng sản xuất dầu có thể lên đến 2.000.000 thùng để bù đắp sản lượng từ Iran và Venezuela.

Chính quyền Arab Saudi từ chối trả lời ngay lập tức.

Xem thêm

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.