|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô tăng nhẹ trước kỳ vọng vào đàm phán giữa Nga và OPEC

06:50 | 22/10/2016
Chia sẻ
Giá dầu xu hướng phục hồi trong phiên 21/10 trước kỳ vọng Nga và Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ đạt được tiếng nói chung trong buổi đàm phán cuối tuần này dù vẫn chịu áp lực khi số giàn khoan tại Mỹ tiếp tục tăng ở mức 2 con số.

Cụ thể, giá dầu WTI giao tháng 12/2016 trên sàn Nymex chốt phiên tăng 0,4% lên 50,85 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao trong cùng kỳ cũng tăng 0,8% lên 51,78 USD/thùng.

Sau khi OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng nội bộ, Hiệp hội sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về những biện pháp hỗ trợ nhằm giữ giá dầu trên ngưỡng 50 USD/thùng, kể cả là việc phải cắt giảm sản lượng. Kỳ vọng lớn vào một thỏa thuận giữa hai bên, một số nhà đầu tư lại quay đầu đánh cược vào đà tăng giá của dầu.

Tuy nhiên, sự phục hồi của giá dầu thô vẫn hạn chế do áp lực từ số liệu của công ty Baker Hughes cho biết, số giàn khoan tại Mỹ đã tăng thêm 11 giàn trong tuần này. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2016, số lượng giàn khoan tại Mỹ tăng ở mức 2 con số.

Trong cả tuần qua, giá dầu WTI của Mỹ đã tăng 1% trong khi giá dầu Brent đi ngang.

Ngoài dầu thô, giá xăng cũng tăng 2,5% và diesel tăng 0,9% trong cả phiên 21/10.

Oanh Oanh