|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu bất ngờ lao dốc gần 4%

06:56 | 26/11/2016
Chia sẻ
Chốt phiên 25/11, giá dầu thô giảm mạnh sau tuyên bố không tham gia đàm phán với các nước nằm ngoài Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong phiên họp ngày 28/11 tới.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 3,59% xuống 47,24 USD/thùng; và giá dầu thô của Mỹ giảm 3,96% xuống 46,06 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch qua đêm, giá dầu thô tiếp tục giảm sâu xuống ngưỡng 45 USD thùng và giao dịch ở 45,88 USD/thùng.

Nhìn chung trong phiên 25/11, hoạt động giao dịch trên thị trường dầu khá trầm lắng do Mỹ đang trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn và chuẩn bị vào cuối tuần.

Giá dầu giảm mạnh trong phiên hôm qua sau khi Saudi Arabia - nước sản xuất dầu hàng đầu của OPEC - tuyên bố sẽ không tham dự vòng đàm phán với các nước nằm ngoài hiệp hội trong ngày 28/11 tới. Saudi Arabia cho biết, nước này muốn tập trung đàm phán để đi đến đồng thuận với các nước thành viên của hiệp hội trước.

Trong khi đó, Nga vẫn giữ thái độ sẵn sàng hợp tác với OPEC để cắt giảm sản lượng dầu thô trước thềm đàm phán ngày 28/11.

Dù giảm sâu trong phiên hôm qua nhưng trong cả tuần qua, giá dầu thô Brent đã tăng 20 cent Mỹ/thùng và giao dịch trong khoảng 46,85 - 49,96 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ cũng tăng 13 cent Mỹ/thùng trong cả tuần, giao dịch trong phạm vi 45,77 - 49,20 USD/thùng.

Oanh Oanh

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.