Lượng bông xuất sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu bông Mỹ sang các nước như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng, đặc biệt là sang Việt Nam, với lượng hàng gần như tăng gấp ba lần.
Reuters dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đã gia hạn thêm ba tháng việc miễn thuế nhập khẩu bông. Như vậy, lệnh này sẽ kéo dài đến cuối tháng 12. Động thái này nhằm hỗ trợ ngành dệt may trong nước vốn đang chịu tác động nặng nề từ mức thuế cao mà Mỹ áp đặt.
Giá trị nhập khẩu sợi bông của Trung Quốc đã giảm 33,2% trong 9 tháng đầu năm nay xuống còn 2,8 tỷ USD, từ mức 4,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan.
Theo Hiệp hội bông sợi Việt Nam, với kết quả xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu xơ sợi lớn thứ 6 thế giới.
Trong phiên giao dịch ngày 8/10, giá bông thế giới đã chạm lên đỉnh 10 năm, khoảng 1,16 USD/pound. Theo dự đoán của giới chuyên gia, các hãng sản xuất đồ denim sẽ chịu thiệt hại trước tiên.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết ông "quan ngại sâu sắc" trước thông tin Trung Quốc đã chính thức cấm nhập khẩu than của Australia. Các nhà xuất khẩu Australia đang cố gắng tìm kiếm các thị trường thay thế như Việt Nam, Nhật Bản,...để bù đắp thiệt hại.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng bông Brazil trong niên vụ 2019 - 2020 dự kiến đạt 12,67 triệu kiện (2,76 triệu tấn). Xuất khẩu bông dự báo sẽ tăng từ 6 triệu kiện trong niên vụ 2018 - 2019 lên mức 8,5 triệu kiện.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng bông Indonesia năm 2018 - 2019 giảm từ mức 3.000 kiện trong năm 2017 - 2018 xuống còn 2.000 kiện. Sản xuất cho năm 2019 -2020 dự báo sẽ duy trì ở mức 2.000 kiện.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại New Delhi, sản lượng bông của Ấn Độ trong mùa vụ 2019 - 2020 được dự đoán ở mức 29 triệu kiện 480 pound, giảm 1% so với ước tính trước đó.