G7 bác bỏ yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Nga
Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp của Quốc hội liên bang Đức hôm 23/3. (Ảnh: AP).
Nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất (G7) đã đồng thuận bác bỏ yêu cầu của Moscow về việc thanh toán xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp, tờ AP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Đức ngày 28/3.
Theo đó, ông Robert Habeck nói rằng “tất cả các bộ trưởng G7 hoàn toàn đồng ý đây sẽ là sự vi phạm đơn phương [của Nga] đối với các hợp đồng hiện có.”
Bên cạnh đó, ông Habeck cũng cho biết các quan chức từ Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada đã họp vào hôm 25/3 để nêu lên quan điểm của họ, các đại diện của Liên minh châu Âu cũng có mặt.
Bộ trưởng Năng lượng Đức nói rằng “ việc thanh toán bằng đồng rúp là không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ thúc giục các công ty bị ảnh hưởng không tuân theo yêu cầu của ông Putin”.
Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga sẽ yêu cầu các nước “không thân thiện” thanh toán khí đốt tự nhiên bằng đồng tiền rúp.
Các nhà kinh tế nhận định động thái này dường như được thiết kế để cố gắng hỗ trợ đồng rúp, trong bối cảnh đồng tiền này đang mất giá sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Khi đó, các nước phương Tây và Mỹ đã đáp trả bằng các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow.
Cũng trong hôm 28/3, trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho các khách hàng châu Âu nếu họ từ chối yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “rõ ràng chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí”.
Ông Peskov nói: “Trong hoàn cảnh của chúng tôi, việc từ thiện cho châu Âu là điều khó khả thi." Trong khi đó, trả lời cho câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Nga đóng nguồn cung, Bộ trưởng Băng lượng Đức cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống. Yêu cầu của Putin là chuyển đổi các hợp đồng sang đồng rúp (nghĩa là) ông ấy đang bị dồn vào thế bí, nếu chẳng phải như vậy thì ông ta đã không đưa ra yêu cầu đó”. Ông Habeck cho rằng Nga đang cần đồng rúp để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

TRỰC TIẾP