|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC giải trình việc chậm tổ chức đại hội cổ đông thường niên

15:16 | 07/07/2022
Chia sẻ
Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 10/6 và 2/7 nhưng chưa tổ chức đại hội thường niên 2022.

Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhưng chưa tổ chức đại hội thường niên 2022. (Ảnh: Đức Quyền).

Ngày 4/7 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu Tập đoàn FLC vào diện cảnh báo từ ngày 11/7/2022 vì doanh nghiệp này chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021.

Trong văn bản giải trình ngày hôm nay 7/7, Tập đoàn FLC cho biết doanh nghiệp này chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dẫn tới việc FLC chưa thể hoàn thành và phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Trong khi đó, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 lại là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong đại hội cổ đông thường niên 2022. Vì vậy, Tập đoàn FLC chưa đủ điều kiện để tổ chức đại hội thường niên dù đã qua hạn chót 30/6/2022.

FLC cho biết ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu, doanh nghiệp này sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Theo Phó Tổng Giám đốc Lã Quý Hiển, FLC dự kiến ký hợp đồng kiểm toán trong tháng 7 và bắt đầu công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 kể từ tháng 8 tới đây.

Hai doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn FLC là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) và Công ty cổ phần Nông dược HAI (Mã: HAI) cũng bị HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/7 vì lý do chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 trong vòng 6 tháng đầu năm.

Phiên hôm nay 7/7, FLC giảm 4,4%, ROS giảm 0,9% còn HAI mất 1,9%.

Từ cuối tháng 4, các cổ phiếu FLC, ROS và HAI đã vào diện cảnh báo vì chậm nộp báo cáo tài chính quá 15 ngày làm việc so với quy định. Từ 1/6, các mã này đã bị hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào buổi chiều.

Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo từ ngày 11/7 (vì chậm tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022) không làm thay đổi hoạt động giao dịch đối với FLC, ROS, HAI. Phiên hôm nay 7/7, các mã FLC, ROS và HAI đều đóng cửa trong sắc đỏ. 

Hôm 10/6, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhưng không thành do không đủ cổ đông tham dự. Ngày 2/7 vừa qua, FLC đã tổ chức thành công đại hội bất thường lần 2.

Cổ đông dự đại hội bất thường ngày 2/7/2022 của Tập đoàn FLC. (Ảnh: Đức Quyền).

Các cổ đông dự họp ngày 2/7 đã bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ba thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Kiểm soát mới đã bầu ông Nguyễn Xuân Hòa làm Trưởng ban. Hội đồng quản trị mới đã bầu ông Lê Bá Nguyên làm Chủ tịch.

Ông Nguyên từng hai lần làm Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC và là anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Trong khoảng 4 tháng gần đây, FLC đã hai lần thay Chủ tịch, thông tin chi tiết như sau:

Nội dung: Đức Quyền; Đồ họa: Alex Chu.

Đức Quyền