|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

[Infographic] Các đời Chủ tịch gần đây của Tập đoàn FLC

16:57 | 05/07/2022
Chia sẻ
Trong khoảng 4 tháng gần đây, Tập đoàn FLC đã có hai lần thay Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), từ ông Trịnh Văn Quyết đến ông Đặng Tất Thắng và hiện nay là ông Lê Bá Nguyên.

Ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC trong 11 năm 7 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2010.

Trong thời gian ông Quyết ngồi ghế lãnh đạo cao nhất, Tập đoàn FLC ghi nhận tổng tài sản tăng 143 lần, từ 236 tỷ đồng vào ngày cuối năm 2010 lên gần 33.800 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Cuối năm 2021, khoảng 29% tổng nguồn vốn của FLC là vốn chủ sở hữu.

Lãi sau thuế của FLC dưới thời ông Quyết có năm vượt nghìn tỷ. Trong hai năm COVID hoành hành 2020 – 2021, lợi nhuận đi xuống theo xu thế chung của nền kinh tế.

Không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản – nghỉ dưỡng truyền thống, ông Trịnh Văn Quyết đã đưa FLC bước chân vào ngành hàng không với việc thành lập Bamboo Airways vào tháng 5/2017. Ngày 16/1/2019, hãng bay mang thương hiệu cây tre này bay chuyến thương mại đầu tiên.

Hiện nay, Bamboo Airways đã trở thành hãng hàng không lớn thứ 3 ở Việt Nam, tỷ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành.

Hành khách Bamboo Airways tự làm thủ tục tại Nội Bài. (Ảnh: Song Ngọc).

Từ quý I/2021, Bamboo Airways không còn là công ty con của Tập đoàn FLC nhưng hai bên vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau, hợp tác trong việc cung cấp các gói sản phẩm “Bay Bamboo – Nghỉ dưỡng FLC”. Ông Trịnh Văn Quyết đồng thời là Chủ tịch HĐQT của cả hai doanh nghiệp.

Ngày 29/3/2022, ông Quyết vướng vòng lao lý, không đủ điều kiện tiếp tục làm lãnh đạo doanh nghiệp đại chúng.

Hai ngày sau, HĐQT Tập đoàn FLC bầu ông Đặng Tất Thắng làm Chủ tịch. Trước khi ngồi ghế nóng, ông Thắng đã có nhiều năm gắn bó với FLC. Ngoài ra, ông Thắng còn đồng hành với ông Quyết trong quá trình xây dựng hãng hàng không Bamboo Airways từ những ngày đầu tiên. Hiện nay, ông Thắng đang là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Mới đây, ông Thắng cho biết doanh thu của Bamboo Airways trong nửa đầu năm 2022 đạt trên 7.000 tỷ đồng. Hãng dự tính tiếp nhận thêm một tàu thân hẹp Airbus A321NEO và một tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trong quý III này. Để phục vụ kế hoạch mở rộng và phát triển dài hạn, Bamboo Airways sẽ tìm kiếm nhà đầu tư và nguồn vốn mới.

Đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn FLC ngày 2/7 đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm các ông Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Doãn Hữu Đoàn.

Sau đại hội, HĐQT đã họp và bầu ông Lê Bá Nguyên giữ chức Chủ tịch còn ông Đặng Tất Thắng làm Phó Chủ tịch.

Ông Nguyên là gương mặt quen thuộc tại Tập đoàn FLC do trước đây đã hai lần được bầu làm Thành viên HĐQT. Ngoài ra, ông Nguyên cũng là anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Ông Đặng Tất Thắng cho biết một trong những nhiệm vụ của ban lãnh đạo mới là tìm kiếm những hướng đi khác, xem xét đưa Tập đoàn FLC vào những lĩnh vực chưa khai thác như sản xuất, giáo dục, hoặc y tế.

Ông Nguyên là người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế khi tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, thạc sỹ quản lý y tế, từng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong ngành y.

Những thông tin sơ lược về ba Chủ tịch gần đây nhất của Tập đoàn FLC.

Nội dung: Đức Quyền, Đồ họa: Alex Chu