Tổng thống Donald Trump liên tục đe doạ tính độc lập và uy tín của Fed khi nhiều lần thúc giục ngân hàng trung ương hạ lãi suất, thậm chí có thời điểm muốn sa thải Chủ tịch Jerome Powell.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã gom hơn 100 triệu USD trái phiếu các loại. Giá trái phiếu có thể bật tăng nếu Fed hạ lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu đi xuống.
Theo thước đo ưa thích của Fed, lạm phát đã tăng nhẹ trong tháng 7, chứng tỏ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang dần tác động lên nền kinh tế Mỹ.
Thống đốc Fed Lisa Cook gợi ý "lỗi hành chính" vô ý là nguyên nhân gây ra sai sót trong hồ sơ vay thế chấp mua nhà. Trái lại, Nhà Trắng cáo buộc bà cố ý ghi nhận sai để được hưởng điều khoản vay ưu đãi.
Tại một sự kiện hôm 28/8, ông Waller ủng hộ Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và dự đoán sẽ có thêm các đợt giảm khác trong vòng 3 đến 6 tháng tới.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.