|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Fed hạ lãi suất lần thứ ba, chứng khoán Mỹ phá đỉnh lịch sử

06:29 | 31/10/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30/10 tràn ngập sắc xanh khi nhà đầu tư ăn mừng quyết định hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chủ tịch Jerome Powell cũng ra tín hiệu sẽ không sớm tăng lãi suất trở lại.

Chỉ số S&P 500 kết phiên tăng 0,33% lên đỉnh cao mới trong lịch sử 3.046,77 điểm. Mức đỉnh cũ là 3.036,89 điểm của phiên 28/10.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 115,27 điểm (tương đương 0,43%) lên 27.186,69 điểm. Nasdaq Composite kết phiên cũng tăng 0,33% lên 8.303,98 điểm.

30-10

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 30/10. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu tiện ích và y tế là các nhóm đi lên mạnh mẽ nhất trong chỉ số S&P 500 với mức tăng lần lượt là 0,9% và 0,8%.

General Electric đóng cửa vọt lên 11,5% - thuộc nhóm tăng mạnh nhất S&P 500 sau khi tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh khả quan. Johnson & Johnson vượt trội so với mọi cổ phiếu khác trong Dow Jones với mức tăng 2,9% sau tuyên bố không phát hiện thấy amiăng trong sản phẩm phấn trẻ em của mình.

Trong một diễn biến khác, sau hai ngày họp chính sách 29-30/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ra quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm nay, cũng là lần thứ ba kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hai lần giảm lãi suất trước đó diễn ra vào tháng 7 và tháng 9 năm nay. 

Đây là quyết định đã được nhà đầu tư kì vọng từ trước. Thông tin khiến thị trường chứng khoán thực sự lạc quan và đồng loạt tăng điểm là phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong buổi họp báo sau cuộc họp chính sách.

Cụ thể, ông Powell cho biết Fed có thể sẽ tạm ngừng hạ lãi suất nhưng nhiều khả năng sẽ không nâng lãi suất trở lại trừ khi lạm phát lên cao "thực sự đáng kể".

Ông Michael Reynolds, Chiến lược gia đầu tư tại Glenmede nhận định: "Kì vọng lạm phát đang trong xu hướng đi xuống và con số lạm phát còn thấp hơn nhiều mức mục tiêu 2% trong phần lớn thời gian của năm nay. Nếu Fed tuyên bố chỉ tăng lãi suất khi lạm phát lên cao thì thị trường có thể ăn mừng. Nhiều khả năng lãi suất sẽ còn duy trì ở mức thấp trong thời gian dài nữa".

Trong thông cáo sau cuộc họp, Fed đã loại bỏ một cụm từ quan trọng xuất hiện trong hai lần họp trước là "hành động một cách hợp lí" để duy trì đợt tăng trưởng hiện tại, cho thấy Fed có thể sẽ không tiếp tục hạ lãi suất trong lần họp tới.

Trước thông cáo của Fed, thị trường đã đón nhận một số tin tức kinh tế tích cực hơn dự báo.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP nước này tăng trưởng 1,9% trong quí III, cao hơn mức kì vọng 1,6% của các nhà kinh tế. Động lực tăng trưởng chính là chi tiêu của người tiêu dùng và hoạt động mua sắm của chính phủ.

Ông Peter Boockvar – Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group nhận định: "Đúng như dự đoán, điểm mạnh của nền kinh tế là hoạt động tiêu dùng còn điểm yếu là hoạt động đầu tư doanh nghiệp và thương mại".

Theo báo cáo của ADP và Moody's Analytics, nước Mỹ có thêm 125.000 việc làm tư nhân trong tháng 10, cao hơn ước tính 100.000 của Dow Jones. Tuy nhiên, số việc làm tăng thêm trong tháng 9 bị điều chỉnh giảm 42.000 còn 93.000.

Mùa công bố kết quả kinh doanh vẫn tiếp tục với General Electric thông báo cả doanh thu và lợi nhuận cùng vượt kì vọng của giới phân tích. Đại gia này cũng nâng dự báo dòng tiền của cả năm 2019. Kết phiên, cổ phiếu GE tăng 11,5%.

Sau khi thị trường đóng cửa, các tập đoàn Apple, Facebook, Starbuck và Lyft mới công bố kết quả hoạt động quí III. 

Trong đó, doanh thu của Apple quí vừa qua đạt 64 tỉ USD, cao hơn ước tính 62,99 tỉ USD của Refinitiv. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 3,03 USD, cũng cao hơn mức ước tính 2,84 USD. Doanh thu từ iPhone đạt 33,36 tỉ USD, giảm 9% so với cùng kì năm trước nhưng vẫn cao hơn mức dự báo là 32,42 tỉ USD.

apple cash 30-9

Giá trị tiền mặt của Apple. Nguồn: CNBC.

Giá trị tiền mặt tại ngày 30/9 của Apple đạt 205,9 tỉ USD, giảm 2,2% so với cuối quí trước do đại gia công nghệ này tiếp tục đẩy mạnh mua lại cổ phiếu quĩ. Theo Apple, trong quí vừa qua hãng này đã chi 18 tỉ USD cho mua lại cổ phiếu và 3,5 tỉ USD để trả cổ tức.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.