|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

FacePlay ghép mặt vào video đang sử dụng những chiêu trò gì để móc túi người dùng?

16:51 | 13/08/2021
Chia sẻ
Chỉ được miễn phí trong vòng ba ngày, muốn xài tiếp FacePlay người dùng phải trả thêm tiền.

FacePlay là ứng dụng giúp ghép mặt vào video đang nổi như cồn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube. Với FacePlay, người dùng có thể ghép mặt vào những đoạn video đã có sẵn do ứng dụng cung cấp.

Kho video có sẵn này tổng hợp từ những đoạn phim cổ trang Trung Quốc đến những clip hot trên mạng xã hội. Với khả năng ghép khéo, xử lý gương mặt tự nhiên không bị lộ là hình ghép đã qua chỉnh sửa, FacePlay nhanh chóng thu hút được nhiều người tải xuống, dùng thử, đặc biệt là giới trẻ.

Chiêu trò móc túi người dùng của FacePlay

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là FacePlay miễn phí có hay không, có bị mất tiền hay không? Thì câu trả lời là có, hiện không có cách dùng FacePlay không mất tiền. FacePLay chỉ cho phép người dùng thử ba ngày, và bản miễn phí này sẽ bị dán nhãn bản quyền cũng như xuất hiện quảng cáo tràn lan, tốc độ xử lý video chậm.

Hết ba ngày dùng thử, người dùng phải trả 139.000 đồng mỗi tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng hoặc đóng trọn gói một năm là 1,059 triệu đồng.

Tuy nhiên, mánh lới "hút máu" của FacePLay ở chỗ khi hiển thị phiên bản chuyên nghiệp, ứng dụng ghép mặt vào video này lại bỏ bớt đi hai chữ số 0 trong ô giá tiền. Tức chỉ còn hiển thị 1.390 đồng mỗi tuần, khiến nhiều người hiểu lầm và tiến hành thanh toán. Thực tế, số tiền bị trừ là 139.000 đồng, tức cao hơn 99% số tiền hiển thị trên ứng dụng.

Hiển thị giá tiền đánh lừa của FacePLay. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, khi hết thời hạn ba ngày dùng FacePLay miễn phí, nếu không gỡ bỏ, ứng dụng sẽ tự động đăng ký phiên bản chuyên nghiệp với gói thời hạn một tháng. Tiền sẽ tự động trừ trực tiếp vào tài khoản của người dùng. Do đó, nếu không để ý, app ghép mặt đang hot này sẽ dễ dàng móc túi người sử dụng.

Không những thế, nếu người dùng chủ động mua gói dùng một tuần 139.000 đồng, khi hết hạn, app ghép ảnh, video Trung Quốc này cũng sẽ âm thầm gia hạn thêm mà không hỏi ý kiến hay thông báo. Điều này rất nguy hiểm, khiến người dùng bị "viêm màng túi" lúc nào không hay.

FacePLay là một ứng dụng được phát triển bởi một hãng phần mềm Trung Quốc BigHead Bros có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến. Ứng dụng FacePLay ban đầu có cả phiên bản dành cho IOS và Android, song không hiểu vì lý do gì, ứng dụng này đã bị gỡ bỏ trên cửa hàng của Google, hiện chỉ còn trên App Store.

Để tránh mất tiền oan, người dùng FacePLay cần gỡ bỏ ứng dụng ngay khi hết thời hạn miễn phí ba ngày, hoặc nếu có đăng ký gói chuyên nghiệp, sau một tuần phải tiến hành huỷ thủ công nếu không có ý định dùng tiếp.

Hiện chưa có cảnh báo nào được đưa ra về quyền riêng tư hay thu thập dữ liệu, thông tin cá nhân trên FacePLay.

Chí Dũng