Ngày 26.6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án Nguyễn Thị Lam và đồng bọn ra xét xử sau 2 lần hoãn. Bất ngờ trước phiên tòa, Eximbank đã đồng ý trả tiền cho một khách hàng.
Khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn từ 1 - 6 tháng có lãi suất là 4,6%/năm - 5,6%/năm. Lãi suất cao nhất là 8%/năm được ghi nhận tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.
Đây là sếp thứ hai của SeABank có quyết định rời đi và "đầu quân" vào EximBank, nối tiếp sự "chuyển nhà" của ông Nguyễn Cảnh Vinh - nguyên TGĐ SeABank.
Vừa bắt đầu sáng nay 16-5, song HĐXX phiên tòa xét xử hotgirl ngân hàng Nguyễn Thị Lam, nguyên nhân viên Phòng Giao dịch Eximbank chi nhánh Vinh, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng cùng 15 đồng phạm đã tuyên bố hoãn phiên tòa
Chủ tịch Vietcombank cho biết ngay trong quý II/2018 nếu thị trường có tín hiệu tích cực, Vietcombank sẽ thoái vốn tại MBBank và Eximbank để đảm bảo thoả mãn về tỷ lệ sở hữu tại các TCTD khác theo quy định.
ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Eximbank hôm nay nóng với việc cổ đông chất vấn trách nhiệm của HĐQT, BKS, Ban điều hành về hai vụ mất tiền của bà Chu Thị Bình và chi nhánh Đô Lương Nghệ An, và đến khi nào Eximbank mới trở lại top 10 ngân hàng lớn nhất trên thị trường.
Bà Chu Thị Bình cho rằng Eximbank bất nhất, thiếu tôn trọng khách hàng và cố tình câu giờ nhằm né áp lực dư luận và cổ đông, đòi xem xét trách nhiệm trực tiếp của các lãnh đạo ngân hàng này.
"Đừng ở nhà chờ nhân viên ngân hàng đến giao dịch vì nghĩ mình là VIP. Không có quy định nào cho anh là VIP để anh ngồi đó. Không nên ký khống. Ký khống trong bất kỳ trường hợp nào cũng không đúng quy định pháp luật, không nên để nhân viên làm một số việc thay anh".
Eximbank vừa cung cấp các thông tin liên quan đến tiến độ xử lý hai vụ khiếu nại lớn của ngân hàng và những ảnh hưởng đến tình hình hoạt đông, tài chính.
Nhìn lại vụ khách hàng mất 245 tỷ đồng tại Eximbank, một số chuyên gia kinh tế nhận xét: Người dân gửi tài khoản ngân hàng theo niềm tin. Tuy nhiên, khi đi vay lại mang cả đống tài sản thế chấp. Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng bất cân xứng.
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) đã có công văn phúc đáp ngày 10.4 gửi ông Nguyễn Tiến Nam nhưng điều lạ là trên công văn này đóng dấu 'MẬT'.