|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

EU thúc đẩy các kế hoạch chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận

21:00 | 12/09/2020
Chia sẻ
Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường các nỗ lực chuẩn bị đối phó với kịch bản Anh rời khỏi EU (Brexit) mà hai bên không đạt được một thỏa thuận chung trước khả năng các cuộc đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc.

Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết EU đang đẩy nhanh việc lập kế hoạch cho một Brexit không thỏa thuận vào cuối năm nay sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên đạt được ít tiến triển. 

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Eric Mamer trong một phát biểu ngày 11/9 khẳng định EU cũng sẽ xem xét những biện pháp tiếp theo, sau thời hạn chót vào cuối tháng 9/2020 mà khối này đã đặt ra cho London để loại bỏ kế hoạch phá vỡ những điều khoản của Thỏa thuận Rút lui.

Trước đó, mặc dù cam kết sẽ thúc đẩy các cuộc hội đàm với EU, Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã từ chối rút lại kế hoạch phá vỡ thỏa thuận "li hôn" với EU, đưa tiến trình Brexit vào một cuộc khủng hoảng mới. 

Ngày 9/9, Chính phủ Anh công bố Dự luật thị trường nội địa Anh chi phối các dàn xếp thương mại trong nước thời kỳ hậu Brexit, đồng thời thẳng thắn thừa nhận dự luật gây tranh cãi này vi phạm Thỏa thuận Rút lui mà nước Anh đã với EU cách đây 9 tháng. Dự luật mới của Anh sẽ cho các bộ trưởng quyền đơn phương điều phối thương mại trong phạm vi Anh, Scotland (Xcốt-len), xứ Wales (Uên) và Bắc Ireland (Ai-len), một khi luật của EU hết hiệu lực sau giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. 

Tuy nhiên, theo thỏa thuận Brexit, Anh phải trao đổi với EU về những quyết định đối với Bắc Ireland, vùng duy nhất của Anh có biên giới trên đất liền với EU và là nơi mà 30 năm xung đột đã kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình lịch sử vào  năm 1998. Dự luật mới của Anh nói trên sẽ làm phức tạp thêm tiến trình này và Phó Chủ tịch EC Maros Sefcovic đã tới London để làm rõ vấn đề. Ông Sefcovic khẳng định trừ phi nội dung này được rút lại vào cuối tháng, EU sẽ cân nhắc hành động pháp nhằm vào Anh.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Nghị viện châu Âu sẽ không thông qua bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào giữa EU và Vương quốc Anh, trừ khi London thực thi đầy đủ thỏa thuận "ly hôn" trước đó đạt được với khối này.

Mọi thỏa thuận thương mại mới giữa EU và Anh phải được Nghị viện châu Âu thông qua thì mới được kích hoạt. Nguồn tin trên cho hay, thông báo của các nghị sĩ châu Âu sẽ được công bố trong ngày 11/9, nhân danh nhóm phụ trách Brexit trong nghị viện, cũng như lãnh đạo các phe cánh chính trị trong nghị viện.

Quan hệ hai bên trở nên căng thẳng hơn sau khi Thủ tướng Johnson lên tiếng cáo buộc EU đe dọa áp đặt biên giới thương mại trên Biển Ireland và phong tỏa thực phẩm giữa Anh và Bắc Ireland, trừ khi London đồng ý các điều khoản của Brussels về mối quan hệ trong tương lai. 

Trên tờ Daily Telegraph, Thủ tướng Johnson nêu rõ: "Giờ đây, chúng tôi nghe được rằng, trừ khi chúng tôi đồng ý với những điều khoản của EU, bằng không, EU sẽ sử dụng cách diễn giải cực đoan về nghị định thư Bắc Ireland để áp đặt biên giới thương mại toàn diện trên Biển Ireland". 

Ngày càng nhiều chuyên gia ngân hàng đầu tư đưa ra cảnh báo về khả năng Brexit sẽ diễn ra với một cái kết không mấy tốt đẹp. Morgan Stanley dự bảo rủi ro Anh kết thúc quá trình chuyển tiếp mà không đạt được thỏa thuận với EU đã tăng lên 40% so với mức 25% ngân hàng này đưa ra trước đây.

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tháng qua trong phiên giao dịch cuối tuần (11/9), ở mức 1 bảng Anh đổi 1,2782 USD. Đồng nội tệ Anh đã mất gần 4% so với đồng bạc xanh trong tuần vừa qua, đánh dấu tuần giao dịch tồi nhất kể từ giữa tháng 3/2020.

Mai Ly (Tổng hợp)