|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Được đánh giá là 'quá giàu', Trung Quốc không nhận được các khoản vay mới từ World Bank

14:22 | 11/02/2020
Chia sẻ
Chủ tịch của World Bank cho biết tổ chức này đang thực hiện hỗ trợ Trung Quốc trong việc phòng chống dịch bệnh nhưng sẽ không cấp mới các khoản tín dụng do nước này "quá giàu" đối với các khoản viện trợ.
Được đánh giá là 'quá giàu', Trung Quốc không nhận được các khoản vay mới từ World Bank - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Nguồn: AFP).

Theo đưa tin từ Reuters, ông David Malpas, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank), cho biết World Bank cung cấp hỗ trợ công nghệ cho Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch virus corona nhưng không đưa ra bất kì khoản vay mới nào. Nguyên nhân được ông đưa ra là Trung Quốc có nguồn lực tài chính dồi dào.

Hiện World Bank cũng đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để hỗ trợ Trung Quốc bao gồm đưa ra lời khuyên về sức khỏe, phòng dịch.

Được thành lập từ sau chiến tranh thế giới thứ II, World Bank hiện nắm giữ khoảng 470 tỉ USD tài sản. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia vay nợ lớn nhất với giá trị 14,8 tỉ USD cam kết từ năm 2011. Nước này cũng là cổ đông lớn thứ 3 sau Mỹ và Nhật Bản.

“Trung Quốc có một khoản dự trữ ngoại hối lớn và do đó các khoản vay mới không được xem xét tại thời điểm này”, ông David Malpass giải thích. Báo cáo của Trung Quốc cũng chỉ ra nước này nắm giữ 3,2 nghìn tỉ USD dự trữ ngoại hối vào hồi tháng 1/2020.

Hiện các chuyên gia của World Bank đang thảo luận với chính quyền Trung Quốc để hỗ trợ, giám sát tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm...dựa trên kinh nghiệm từ các đại dịch trước đó.

Cũng trong thời điểm này, hơn 300 công ty của Trung Quốc hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ giao hàng thực phẩm đến sản xuất điện thoại thông minh đang tìm kiếm khoản vay lớn với tổng giá trị hơn 8,2 tỉ USD trong nỗ lực giảm bớt tác động của dịch virus corona, theo các nguồn tin của Reuters.

Mặt khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm xuống 5% trong quí I do dịch bệnh. Ông Malpass từ chối đưa ra ước tính về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đối sự tăng trưởng kinh tế.

"Rõ ràng, virus conora đang làm chậm sự tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2020. Những hậu quả lâu dài chúng ta sẽ thấy là các phản ứng xảy ra và điều chỉnh sẽ được thực hiện", ông nói.

Trung Quốc quá giàu để nhận khoản vay mới?

Khi còn làm ở Bộ Tài chính Mỹ năm 2017, ông David Malpass đã nhiều lần chỉ trích việc World Bank tiếp tục hỗ trợ các khoản vay lãi suất thấp cho Trung Quốc.

Ông Malpass cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới “quá giàu", không nên nhận được những khoản viện trợ như vậy và kêu ngân hàng nên dành nguồn lực tài chính cho những nước nghèo ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Bên cạnh đó, một cựu nhà kinh tế trưởng của Bear Stearns - một trong những tập đoàn môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư hàng đầu của Phố Wall, người đã cố vấn cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần kêu gọi nguồn lực của ngân hàng nên dành cho các nước nghèo ở châu Phi, châu Á và Mỹ LaTinh.

Ngay sau khi giữ chức Chủ tịch World Bank, ông David Malpass đã nỗ lực giảm các khoản vay đối với Trung Quốc từ 2,4 tỉ USD năm 2017 xuống 1,3 tỉ USD năm 2019.

Vào tháng 12/2019, ngân hàng đã thông qua một kế hoạch cho vay Trung Quốc ở mức 1,3 tỉ USD đến 1,5 tỉ USD, giảm từ mức trung bình 1,8 tỉ USD hàng năm trong các năm trước.

Trong năm tài khóa 2020, khoản vay mới nhất mà World Bank phê duyệt cho nước này đến thời điểm hiện tại là 150 triệu USD tài trợ cho dự án duy trì rừng thượng nguồn ở lưu vực sông Dương Tử với tổng trị giá dự án 686 triệu USD.

Thu Hoài