|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đức có thể thất thu thuế gần 119 tỉ euro trong năm 2020 do COVID-19

20:30 | 14/05/2020
Chia sẻ
Theo đánh giá của Bộ Kinh tế liên bang Đức, dịch COVID-19 có thể khiến nền kinh tế đầu tàu châu Âu thất thu thuế gần 119 tỉ euro chỉ trong năm 2020.
Đức có thể thất thu thuế gần 119 tỉ euro trong năm 2020 do COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Munich, Đức ngày 27/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin báo chí Đức cho biết Chính phủ liên bang, các bang và các địa phương sẽ mất một nguồn thu lớn từ thuế do cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay. Theo đó, riêng trong năm nay, nước Đức có thể mất 118,8 tỷ euro tiền thuế, trong đó ngân sách liên bang sẽ thất thu 59,6 tỷ euro, trong khi các bang và địa phương sẽ mất 59,2 tỷ euro.

Do hậu quả của dịch bệnh, Đức đã công bố nhiều biện pháp để ứng phó những tác động về mặt kinh tế, như giảm và giãn thuế cho các công ty, trong khi nguồn thu thuế từ lương cũng sẽ thấp hơn do thất nghiệp tăng và hàng triệu người chuyển sang làm việc theo mô hình thời gian ngắn.

Trước đó, báo Bild dẫn các nguồn thạo tin cho biết dự kiến nguồn thu từ thuế của Chính phủ liên bang, các bang và địa phương ở Đức sẽ bị mất khoảng 300 tỷ euro đến năm 2024.

Thiệt hại do khủng hoảng được Bộ Tài chính tính toán riêng trong năm nay ở mức 453,4 tỷ euro, tăng khoảng 100 tỷ euro so với ước tính hồi đầu tháng 4/2020.

Dịch COVID-19 chắc chắn là gánh nặng đối với hệ thống y tế của Đức. Năm 2019, mức chi cho hệ thống y tế của nước này đã lên tới 405 tỷ euro.

Theo số liệu của Cục Thống kê liên bang Đức, trước dịch COVID-19, trong năm 2019, chi phí cho y tế ở Đức đã lên tới 407,4 tỷ euro, cao hơn 4,3% so với năm trước đó. Trong năm 2018, tổng chi phí cho y tế của Đức là 390,6 tỷ euro, tương đương 4.710 euro/gười và 11,7% GDP – tăng 1,1% so với năm 2017.

Trong số này, mức chi lớn nhất thuộc hệ thống bảo hiểm y tế theo luật định (với 56,9%), tiếp đến là chi hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận (13,3%), bảo hiểm xã hội 10,1% và bảo hiểm y tế tư nhân 8,5%.

Dự kiến, trong năm nay, mức chi này sẽ còn cao hơn rất nhiều do dịch COVID-19, trong đó chi cho bảo hiểm y tế theo luật định sẽ bị thâm hụt trên 14 tỷ euro. Nếu Chính phủ Đức không tăng mức trợ cấp, người tham gia bảo hiểm có thể sẽ phải tăng mức đóng góp trên 1%.

Mạnh Hùng