Phát biểu tại Hội thảo trong "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2018", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tính đến nay dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã vượt 53 tỷ USD so với con số 51,5 tỷ USD công bố cho năm 2017 trước đó.
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 sáng nay (29/12), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối đạt gần 52 tỷ USD.
Năm 2017 sắp kết thúc, song với diễn biến các dòng chảy ngoại tệ trên thị trường, dự kiến quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể đạt kỷ lục 50 tỷ USD ngay trong năm nay.
Theo BVSC, dự trữ ngoại hối tăng mạnh và đạt mức kỷ lục trong năm 2017 là nhờ có đóng góp lớn từ dòng vốn ngoại rót vào thị trường chứng khoán và nguồn ngoại tệ trong dân cư được chuyển đổi sang VNĐ.
Năm 2018, các đồng tiền như bitcoin sẽ được dùng cho thương mại quốc tế một cách vừa phải. Như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao, các đồng tiền kỹ thuật số này sẽ thúc đẩy những quốc gia G7 nắm giữ.
Dưới áp lực tăng trưởng tín dụng cao và giảm lãi suất vào cuối năm, NHNN buộc phải tăng cung tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Nhiều khả năng là NHNN sẽ bơm tiền để tăng dự trữ ngoại hối trong quý IV.
Tính đết hết tháng 9, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mức kỳ lục mới với 45 tỷ USD. Đây cũng là xu hướng chung của các nước châu Á trong thời gian qua đối phó với viễn cảnh Fed có thể thắt chặt tiền tệ, tăng rủi ro cho dòng vốn vào các thị trường mới nổi.
Đồng yen Nhật đang chiếm một phần lớn trong dự trữ ngoại tệ toàn cầu, trùng với thời điểm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dần tính cả dự trữ của Trung Quốc vào báo cáo của mình.
Dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ lần đầu tiên vượt ngưỡng 400 tỷ USD, giúp trấn an các nhà hoạch định chính sách trước việc các gói kích thích tài chính của Mỹ sẽ giảm.
Kết thúc phiên giao dịch 8/9/2017, chỉ số VN-Index tái lập mốc 800 điểm. Đây là kết quả của nỗ lực bền bỉ hồi phục sau 10 năm, đặc biệt ở quá trình đi lên từ đầu 2017.
Sự bứt phá của các ngành chế biến, chế tạo cùng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động đã giúp các địa phương ghi nhận IIP tăng cao trong nửa đầu năm 2026.