|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 28/2: Miền Nam sẽ tăng ngày thứ ba liên tiếp?

18:34 | 27/02/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/2 đi ngang tại miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên. Đáng chú ý, riêng miền Nam tiếp tục báo giá tăng tại các địa phương. Liệu bước sang ngày mai, khu vực này có tiếp diễn đà tăng?

Giá heo hơi miền Nam tiếp tục tăng

Heo hơi miền Bắc hôm nay đứng yên so với hôm qua, toàn miền ghi nhận mức giá trung bình dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên ổn định ngày thứ hai liên tiếp. Theo đó khu vực này tiếp tục dao động trong khoảng 70.000 - 83.000 đồng/kg, trong đó, Quảng Ngãi báo giá  duy trì trên 83.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất của khu vực và cả nước

Heo hơi miền Nam hôm nay tiếp tục tăng tại nhiều địa phương như Tiền Giang tăng 7.000 đồng/kg, Trà Vinh và Cà Mau cùng tăng 2.000 đồng/kg. Giá trung bình khu vực này đang nằm trong khoảng 72.000 - 80.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 28/2: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dịch tả heo châu Phi được kiểm soát tại nhiều địa phương

Theo báo Hà Tĩnh, sau hơn 30 ngày kể từ ca bệnh cuối cùng chết và không phát sinh mới heo ốm chết, UBND thị xã Kì Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định công bố hết dịch tả heo châu Phi.

Đến nay, 9/11 xã, phường của Tx Kì Anh (trừ xã Kì Nam, Kì Hà chưa phát dịch) đã qua 30 ngày kể từ ca bệnh cuối cùng chết và không phát sinh mới heo ốm, chết.

Căn cứ các qui định, UBND Tx Kì Anh đã ra Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 về việc công bố hết dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. 

Trước đó, từ ngày 18/9/2019 đến ngày 3/1/2020, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 72 hộ chăn nuôi ở 26 thôn, tổ dân phố, của 9 xã, phường. Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn Tx Kì Anh đã làm chết và tiêu hủy 642 con heo với trọng lượng 25.469 kg.

Còn báo Bình Dương cho biết bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 81 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đến nay, 81 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh và công bố hết dịch. Như vậy, toàn tỉnh đã cơ bản khống chế dịch tả heo châu Phi; nhiều địa phương đang tập trung tái đàn.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, tính từ ngày 20/5/2019, ngày đầu tiên xuất hiện dịch tả heo châu Phi cho đến thời điểm này, tỉ lệ số heo chết và buộc phải tiêu hủy so với tổng đàn heo trong tỉnh chiếm 13,12%. Vì vậy, nguồn thịt heo an toàn vẫn bảo đảm cung cấp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Như Huỳnh