|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 27/2: Đà tăng của miền Nam sẽ lan rộng?

18:31 | 26/02/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 26/2 giữ ổn định tại miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên trong khi miền Nam ghi nhận một số địa phương báo giá tăng nhẹ. Tín hiệu tăng này liệu có kéo dài sang ngày mai?

Giá heo hơi miền Nam tăng vài nơi

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 27/2

Heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục giữ ổn định tại hầu hết các địa phương, riêng Hà Nội là địa phương duy nhất báo giá thay đổi với mức tăng 3.000 đồng/kg. Ghi nhận cho thấy giá trung bình khu vực này đang dao động trong khoảng 75.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng đi ngang sau khi xuất hiện xu hướng giảm tại vài nơi vào hôm qua. Hiện khu vực này tiếp tục dao động trong khoảng 70.000 - 83.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay tạm dừng đà giảm mà duy trì tín hiệu tăng tại một số tỉnh như Đồng Nai tăng 3.000 đồng/kg, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 2.000 đồng/kg. Giá trung bình khu vực này đang nằm trong khoảng 74.000 - 80.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 27/2: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cả nước còn 325 xã có dịch tả heo châu Phi

Theo báo Kinh tế đô thị, Bộ NN&PTNT cho biết luỹ kế từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 8.549 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, TP. Tổng số heo bị tiêu huỷ là 5.987.600 con, với tổng trọng lượng là 342.142 tấn (chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng heo cả nước).

Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi phát sinh thêm tại 24 xã. Số heo buộc phải tiêu huỷ là 17.133 con. Đến nay, đã có 8.224 xã (chiếm 96% tổng số xã có dịch tả heo châu Phi) đã qua 30 ngày không phát sinh heo bệnh. 

34 tỉnh, TP có 100% số xã đã qua 30 ngày không phát sinh mới dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, 24 tỉnh, TP có trên 85% tổng số xã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh. Hiện, còn 325 xã thuộc 29 tỉnh, TP còn dịch tả heo châu Phi chưa qua 30 ngày.

Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi dịch tả heo châu Phi qua đỉnh điểm vào tháng 5/2019, việc tái đàn đã được triển khai tại các địa phương. Tuy nhiên, thời gian phục hồi đàn cần từ 5 – 7 tháng.

Hiện, theo báo cáo của các địa phương và doanh nghiệp, đã bắt đầu có heo xuất chuồng. Dự kiến nguồn cung thịt heo trong năm 2020 có thể đạt khoảng 4 triệu tấn (trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, nhất là dịch tả heo châu Phi).

Cũng theo thống kê của các cơ quan quản lý chuyên ngành các địa phương, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, tổng đàn heo cả nước hiện có khoảng 24 triệu con. Trong đó, có khoảng 2,7 triệu con heo nái. Đây là cơ sở thuận lợi cho công tác tái đàn heo thời gian tới.

Như Huỳnh