|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 25/2: Cả ba miền sẽ tiếp tục giữ ổn định?

19:06 | 24/02/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 24/2 tạm dừng đà giảm của cuối tuần trước, giữ ổn định tại cả ba miền vào đầu tuần. Sự ổn định này liệu có kéo dài vào ngày mai?

Giá heo hơi ổn định ngày đầu tuần

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 25/2

Heo hơi miền Bắc hôm nay giữ ổn định vào ngày đầu tuần dù nhiều khu vực báo giá xuống đầu 7. Hiện giá trung bình khu vực này đang dao động trong khoảng 74.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng đi ngang. Khu vực này đang dao động trong khoảng 74.000 - 83.000 đồng/kg, trong đó, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận là khu vực cao nhất với mức 82.000 - 83.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay không có sự khác biệt khi tiếp tục duy trì mức giá trong khoảng 71.000 - 78.000 đồng/kg của cuối tuần trước.

Dự báo giá heo hơi ngày 25/2: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

 Nhiều địa phương thận trọng tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi 

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, An Giang là một trong những tỉnh ở ĐBSCL vừa công bố hết dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn. Tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân để tái đàn.

Được biết, dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang được phát hiện đầu tiên ngày 21/5/2019 tại TP Long Xuyên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn tỉnh đã tiêu tủy gần 29.000 con heo.

Sau khi An Giang công bố hết dịch tả heo Châu Phi, ngành nông nghiệp đang khuyến khích trang trại, hộ dân thực hiện tái đàn heo trên địa bàn một cách thận trọng và hiệu quả giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch nhằm góp phần bình ổn giá heo trên thị trường trong tỉnh.

Còn theo VOV, sau thời gian công bố khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi, hiện một số địa phương tại tỉnh Ninh Thuận đang rục rịch tái đàn.

Tại huyện Ninh Sơn, nơi xảy ra dịch tả lợn Châu Phi tại 42 hộ chăn nuôi với tổng số lợn phải tiêu hủy là 803 con, công tác hỗ trợ người chăn nuôi đã được địa phương gấp rút triển khai. Nhiều hộ nhận được sự hỗ trợ đã chăn nuôi lợn trở lại.

Còn tại huyện Bác Ái, dịch tả lợn châu Phi chỉ xuất hiện tại 2 hộ chăn nuôi làm chết 146 con, nhưng sau dịch bệnh huyện cũng đã thực hiện 9 đợt tiêu độc khử trùng, cấp phát 80 tấn vôi bột, trên 3.000 l hóa chất.

Ngành chức năng của huyện cũng thường xuyên đến cơ sở vận động, tuyên truyền cho chủ trang trại, gia trại và người chăn nuôi tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tránh tái đàn ồ ạt, chỉ nên tái đàn ở những cơ sở, trang trại chăn nuôi thực hiện tốt về chăn nuôi an toàn sinh học. Việc tái đàn lợn thương phẩm phải theo lộ trình từng bước để hạn chế rủi ro.

Như Huỳnh