|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 25/9: Sẽ tiếp tục biến động

18:22 | 24/09/2025
Chia sẻ
Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường heo hơi sẽ tiếp tục biến động trong ngày mai do đà giảm vẫn đang kéo dài.

Giá heo hơi tiếp đà giảm tại miền Bắc và miền Trung

Ghi nhận tại khu vực miền Bắc vào sáng 24/9 cho thấy giá heo hơi tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, heo hơi tại Lai Châu và Sơn La xuống còn 54.000 đồng/kg; Tuyên Quang và Cao Bằng cùng giảm về 55.000 đồng/kg; Hải Phòng về mức 56.000 đồng/kg/

Heo hơi tại các địa phương khác giữ nguyên giá so với hôm trước. Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 54.000 – 56.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng chứng kiến giá heo hơi giảm nhẹ tại Huế và Đà Nẵng, lần lượt về mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi đồng loạt chững giá trong sáng nay.

Hiện tại, các thương lái tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên thu mua heo hơi với giá trong khoảng 54.000 – 59.000 đồng/kg.

Sau khi ghi nhận tăng nhẹ trong phiên ngày 23/9, thị trường heo hơi miền Nam đồng loạt đi ngang trong sáng nay.

Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp và Cà Mau hiện cùng giữ mức cao nhất cả nước là 60.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP HCM cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi vẫn giữ đà giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, tại miền Nam, heo hơi đang chững giá. Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường heo hơi sẽ tiếp tục biến động trong ngày mai do đà giảm vẫn đang kéo dài.

Xã Phú Xuyên tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn

Ngày 23/9, UBND xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo nhanh tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, theo Cổng TTĐT xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Theo báo cáo nhanh tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã, ngày 22/9, tại hộ chăn nuôi bà Nguyễn Thị Vân ở thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên, có tổng đàn heo là 5 con heo Mán, trong đó có một con nái chết, 4 con thương phẩm ốm, sốt, bỏ ăn.

UBND xã Phú Xuyên đã tiến hành xác minh thông tin dịch bệnh, phối hợp với hộ chăn nuôi tiêu huỷ một con heo nái theo đúng quy trình kỹ thuật, dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ Trạm Dịch vụ nông nghiệp Phú Xuyên, các trưởng thôn, Phòng Kinh tế... bảo đảm không để mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Bên cạnh đó xã đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với heo ốm chết, gửi mẫu xét nghiệm đến CTCP thuốc thú y Trung ương 5 để làm xét nghiệm. Tối cùng ngày CTCP thuốc thú y Trung ương 5 có thông báo kết quả xét nghiệm dương tính đối với dịch tả heo châu Phi.

Trước tình hình cấp bách trên, UBND xã Phú Xuyên đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn vào cuộc quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống dịch; họp thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi, xây dựng kế khoạch chống dịch và thành lập các tổ như: Thành lập hai tổ chốt chia làm ba ca, trực 24/24h; tổ vệ sinh khử trùng tiêu độc; tổ tiêu huỷ; tổ thống kê, đồng thời tổ chức tiêu huỷ đối với 4 con heo ốm tại chủ hộ theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng, Trưởng Ban chỉ đạo, đã đề nghị các cơ quan chức năng xã tập trung công tác phối hợp, xử lý dứt điểm ổ dịch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, không dấu dịch, không cung cấp, tiêu thụ và giết mổ heo chết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Phú Xuyên cũng đề nghị các tổ thành lập các chốt chặn tại địa bàn thôn Bộ Đầu, kiểm soát, giám sát chặt số lượng đàn heo, nguồn gốc số heo ra vào thôn, tổ chức phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường xung quanh ổ dịch đúng quy định…đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Thảo Tiên

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?