|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 12/7: Chờ đợi tín hiệu tăng của miền Trung, Tây Nguyên?

18:53 | 11/07/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (ngày 11/7) tiếp tục đà tăng của miền Bắc, đồng thời ghi nhận sự tăng nhẹ của miền Nam. Bước sang ngày mai, xu hướng này có lan sang khu vực còn lại?

Giá heo hơi chỉ còn miền Trung, Tây Nguyên chưa tăng

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay tăng liên tiếp ngày thứ ba với mức tăng 2.000 đồng. Theo đó, giá heo hơi dao động trong khoảng 38.000 - 42.000 đồng/kg. Riêng tại công ty chăn nuôi heo lớn điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng lên mức 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.000 - 35.000 đồng/kg với thông tin đồng loạt giảm của Khánh Hoà và Ninh Thuận.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay xuất hiện tín hiệu phục hồi khi tăng nhẹ 500 đồng - 1.000 đồng tại vài địa phương. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 31.000 - 34.000 đồng/kg. 

Tại thị trường Trung Quốc, dữ liệu tổng hợp trên zhujiage cho hay giá heo hơi tại Trung Quốc bình quân tăng 0,23 nhân dân tệ/kg lên 17,82 nhân dân tệ/kg (khoảng 60.000 đồng/kg), với số tỉnh giảm giá tiếp tục ít đi.

Theo đó, trong số các tỉnh công bố dữ liệu có tới 22 tỉnh ghi nhận tăng giá, và chỉ có 8 tỉnh giảm giá. Biên độ tăng của giá heo hơi thống kê được là khoảng 0,01 - 1 nhân dân tệ/kg; còn biên độ giảm là 0,03 - 0,42 nhân dân tệ/kg.

Giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn tại Phúc Kiến, trung bình đạt 19,7 nhân dân tệ/kg (tương đương 66.275,69 đồng/kg); mức thấp nhất là tại Thanh Hải, bình quân vẫn ở mức 13 nhân dân tệ/kg (khoảng 43.735,23 đồng/kg).

69

Ảnh minh họa.

Phải sống chung với dịch tả heo châu Phi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 8/7, bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) đã xảy ra tại hơn 5.400 xã thuộc 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố. Hiện, cả nước chỉ còn tỉnh Ninh Thuận là chưa phát hiện có dịch tả heo châu Phi.

Tổng số heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ hơn 3,3 triệu con, chiếm khoảng 11% tổng đàn heo cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh diễn biến dịch tả heo châu Phi chưa có dấu hiệu dừng lại. 

"Về lâu dài, chúng ta phải sống chung với dịch nên vẫn phải có kế hoạch phát triển chứ không vì dịch bệnh mà không phát triển. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu vắcxin, chế phẩm sinh học để trở thành một trong những nhân tố đảm bảo an toàn sinh học sau này", Bộ trưởng Cường nói.

Theo TTXVN, dịch ASF vẫn diễn biễn phức tạp, một số địa phương tiếp tục bị tái dịch sau hơn 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới hoặc đã công bố hết dịch.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã có 70 xã, phường có bệnh dịch tả heon châu Phi. Tổng số heo phải tiêu hủy là trên 9.300 con với tổng trọng lượng trên 515 tấn.

Trong đó, hiện trên địa bàn tỉnh có hai xã là Trung Yên và Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị tái dịch tả heo châu Phi sau hơn 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Như Huỳnh